Chiều ngày 13/8/2019, đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao Lào có buổi tiếp thân mật Đoàn. Tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương và đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao hai nước Việt Nam, Lào.
leftcenterrightdel
Đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng VKSND tối cao Lào tiếp Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí 
Tại buổi tiếp, đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng VKSDN tối cao Lào bày tỏ vui mừng được đón tiếp Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam thăm, làm việc tại Lào; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam - Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Điểm lại những kết quả nổi bật giữa ngành Kiểm sát hai nước đạt được trong thời gian qua, đồng chí Khamsane Souvong thông tin nhanh về chương trình Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI được tổ chức tại tỉnh Champasak. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào mong muốn hai bên sẽ tích cực thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới của Viện kiểm sát hai nước.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi tiếp 
Phát biểu tại buổi tiếp, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình, trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của các đồng nghiệp VKSND tối cao Lào dành cho Đoàn đại biểu VKSND tối cao. Đồng chí khẳng định, trải qua thời gian dài, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, hướng tới hiệu quả, thiết thực.
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Hai Đoàn tặng quà lưu niệm  
Để hợp tác giữa hai bên đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đề nghị ngành Kiểm sát hai nước tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn các cấp thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác Kiểm sát; tăng cường đẩy mạnh hợp tác trong việc đào tạo Kiểm sát viên trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký; tiếp tục đào điều kiện cho Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và trao đổi nghiệp vụ. Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới và sớm tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự mới giữa Việt Nam - Lào thay thế Hiệp định đã ký năm 1998.
leftcenterrightdel
Đồng chí Bounthoong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào tiếp Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí 

Sau buổi tiếp của Viện trưởng VKSND tối cao Lào, đồng chí Bounthoong Divixay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Hai Đoàn tặng quà lưu niệm 
Đồng chí Bounthoong Divixay, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam thăm, làm việc tại Champasak, Lào; vinh dự khi Champasak được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI. Chia sẻ về điều kiện phát triển, kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng chí Tỉnh trưởng tin tưởng hội nghị sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp và thắm tình hữu nghị Việt - Lào.
Theo VKSNDTC