leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc triển khai Nghị quyết về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị của đơn vị trong việc đưa các chủ trương lớn về cải cách tư pháp vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát.

Hội nghị vinh dự đón tiếp sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND thành phố; đại diện Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, TAND Khu vực 3, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Về phía chính quyền địa phương, có đại diện lãnh đạo UBND 11 Phường trên địa bàn, cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Lãnh đạo Công an phường phụ trách phòng chống tội phạm. Đồng chí Hồ Văn Hòa - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 nêu rõ Nghị quyết 205, được ban hành ngày 24/6/2025, là một bước đi đột phá trong việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ pháp luật dân sự, phản ánh tư duy cải cách tư pháp toàn diện, đồng bộ. Đây là lần đầu tiên, ngành Kiểm sát được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương trong xã hội.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, VKSND Khu vực 3 đã báo cáo chuyên đề về việc thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích. Báo cáo đã làm rõ mục đích, ý nghĩa của chế định mới, nguyên tắc thực hiện (chỉ khởi kiện khi không có người khởi kiện), và quy trình triển khai chi tiết qua 4 bước: tiếp nhận thông tin; tiến hành kiểm tra, xác minh; yêu cầu chấm dứt vi phạm, thông báo, kiến nghị, hỗ trợ khởi kiện; và thực hiện việc khởi kiện.

Theo thông tin, VKSND Khu vực 3 cũng đã nhanh chóng triển khai các nội dung cụ thể ngay sau khi Nghị quyết 205 được ban hành như: thành lập tổ chuyên trách tiếp nhận, xác minh thông tin; ban hành văn bản phối hợp với UBND các phường, công ty dịch vụ công ích, điện lực để nắm bắt nguồn tin; rà soát hồ sơ dân sự, hình sự có dấu hiệu xâm hại quyền lợi người yếu thế; và tăng cường tuyên truyền bằng bảng thông báo và đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ người dân. Đây là những bước chuẩn bị nhằm bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết 205 đạt được hiệu quả cao nhất khi tổ chức thực hiện trên thực tế sau ngày 1/1/2026.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Văn Hòa - Viện trưởng VKSND Khu vực 3 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND thành phố nhấn mạnh, Nghị quyết 205 đã đặt lên vai ngành Kiểm sát trọng trách nặng nề - bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ người dân bằng hành động chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Trong thực tiễn, có rất nhiều vụ việc liên quan đến đất công, công sản, công trình công cộng bị xâm phạm nhưng không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra khởi kiện. Khi đó, Viện kiểm sát sẽ thực hiện quyền khởi kiện để đại diện và bảo vệ lợi ích công.

Đối với khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế, bao gồm: người mất năng lực hành vi, người khuyết tật, trẻ em không có người đại diện, người già neo đơn, người dân tộc thiểu số, người nghèo..., Viện kiểm sát sẽ đóng vai trò chủ động bảo vệ quyền con người, qua đó thể hiện tính nhân văn, tiến bộ của hệ thống tư pháp nước ta.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa yêu cầu VKSND Khu vực 3 phải chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành để thu thập chứng cứ, xác minh thiệt hại, và đặc biệt là rà soát các vụ việc nổi bật trong địa bàn quản lý, nhất là đất công, tài sản công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích để tiến hành khởi kiện theo tinh thần Nghị quyết 205.

Cũng tại buổi làm việc, VKSND Khu vực 3 đã triển khai  “Chuyên đề rút kinh nghiệm các vụ án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung năm 2025” nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Viện trưởng Hồ Văn Hòa cam kết tập thể đơn vị sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, linh hoạt và trách nhiệm đối với cả hai nhiệm vụ trọng tâm là Nghị quyết 205 và công tác hình sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trân Định - Việt An