leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi ký kết.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ VKSQS Quân khu 5, đại biểu Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5, Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 5 và Tòa án quân sự Quân khu 5.

Trẻ em là tương lai của đất nước, là đối tượng cần được ưu tiên chăm sóc, giáo dục và bảo vệ. Bảo vệ trẻ em trước mọi hành vi xâm hại không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan tiến hành tố tụng, kể cả trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Đại diện 4 cơ quan hoàn thành việc ký kết Quy chế.

Trong những năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội nói chung và Quân khu 5 nói riêng đã tăng cường phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em; bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong suốt quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phát triển về thể chất, tinh thần và tương lai của trẻ em. Quá trình giải quyết loại án này đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn nữa giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm lợi ích tốt nhất đối với trẻ em.

leftcenterrightdel
 Các cơ quan ký kết Quy chế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa liên ngành các cơ quan tư pháp Quân khu 5 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các cơ quan thống nhất nguyên tắc, phương thức phối hợp, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ tiến hành tố tụng; kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, bảo đảm việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em được nhanh chóng, khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật, đồng thời hạn chế tối đa việc trẻ em bị tổn thương thêm trong quá trình tham gia tố tụng.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị ký kết Quy chế chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Xuân Quang, Phó Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động phối hợp của các cơ quan tư pháp Quân khu trong quá trình xây dựng và ký kết Quy chế. Với sự đồng thuận và quyết tâm cao, Quy chế sẽ sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em trong thời gian tới./.

Văn Linh