Trực tiếp xác minh điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù tại Hà Tĩnh
Cập nhật lúc 07:09, Thứ năm, 18/06/2026 (GMT+7)
Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát THAHS, ngày 16/6/2026, VKSND khu vực 3 đã phối hợp chặt chẽ cùng đại diện UBND và Công an phường Nam Hồng, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp xác minh điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù đối với bị án trên địa bàn.
Bị án trong vụ việc được Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù với lý do bệnh nặng, thời hạn hoãn kéo dài đến khi sức khỏe hồi phục. Để đảm bảo quyết định của pháp luật được thực thi nghiêm minh, minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng chính sách nhân đạo để trốn tránh hình phạt, VKSND khu vực 3 đã chủ động lập kế hoạch định kỳ phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành xác minh thực tế.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 3 phối hợp với Công an phường Nam Hồng làm việc tại nhà bị án được hoãn chấp hành án phạt tù |
Có mặt tại gia đình bị án, tổ công tác đã trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh đầy xót xa. Theo đó, bị án hiện đang bị di chứng tai biến nặng nề, hoàn toàn mất khả năng đi lại, liệt nửa người và phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Qua đối chiếu hồ sơ bệnh án, xác minh lời khai của gia đình và lấy ý kiến của hàng xóm xung quanh, tổ công tác VKSND khu vực 3 cùng UBND phường Nam Hồng đã đi đến thống nhất: Tình trạng sức khỏe của bị án thực tế đúng như bệnh án, đáp ứng đầy đủ căn cứ nhân đạo và pháp lý để tiếp tục được hoãn chấp hành án phạt tù.
Tại buổi xác minh, đại diện UBND phường Nam Hồng cũng đã ghi nhận tinh thần phối hợp trách nhiệm, bám sát cơ sở của cán bộ Kiểm sát. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với người được hoãn chấp hành án tại nơi cư trú theo đúng quy định của Luật THAHS, động viên gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh và nhắc nhở bị án tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.
Việc kiểm sát, xác minh định kỳ những trường hợp được hoãn thi hành án vì lý do bệnh nặng không chỉ là trách nhiệm pháp lý theo quy định, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng thời, khẳng định chính sách khoan hồng của pháp luật luôn rộng mở với người thực sự mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng chấp hành hình phạt. Công tác này cũng giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình giả mạo bệnh lý nhằm trốn tránh pháp luật./.
Phương Thảo