Các đồng chí thân mến!
 
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân (13/7/1987 – 13/7/2017), thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các thời kỳ, mặc dù tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy có khác nhau nhưng Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân luôn không ngừng phấn đấu vươn lên, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.
 
 
Ngành Kiểm sát nhân dân đảm nhận trọng trách ngày càng nặng nề, do đó, vai trò, nhiệm vụ của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng với tình hình mới. Công tác thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm và phẩm chất đạo đức vì chất lượng công tác thanh tra tốt hay hạn chế là phụ thuộc vào chất lượng cán bộ thanh tra. Cán bộ thanh tra phải có tâm, có tầm, công minh, chính trực và phải quán triệt quan điểm thanh tra là để “trị bệnh cứu người” nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Tôi tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong 30 năm qua, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân giao phó.
 
         Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
Thân ái!
 
LÊ MINH TRÍ
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao