Đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng vừa đến dâng hương, tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Nhà thờ cụ Huỳnh Thúc Kháng hiện ở xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của cụ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trước anh linh cụ, cán bộ, Kiểm sát viên cùng tưởng nhớ một cuộc đời tận tụy vì nước, vì dân; tri ân các thế hệ tiền nhân đã dành tâm huyết, trí tuệ và hy sinh cho Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đến dâng hương, tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2026), thực hiện định hướng tuyên truyền tháng 10 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng, trên cơ sở Công văn số 98-CV/BTGTU ngày 28/9 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đây cũng là dịp để đơn vị gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với hoạt động về nguồn, bồi đắp nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876–1947) là nhà yêu nước, nhà hoạt động chính trị, nhà báo, nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Sinh ra tại làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng), cụ sớm tham gia các phong trào yêu nước, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ để lại tấm gương về lòng yêu nước, ý chí kiên định và tinh thần tận tụy trước vận mệnh đất nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán, cụ được giao quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị được giao, cụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện phẩm chất của một chí sĩ yêu nước, một nhà lãnh đạo có uy tín, hết lòng vì nước, vì dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Thị Trúc Lâm - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 (người đang thắp hương) dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ là dịp để các thế hệ hôm nay ôn lại những đóng góp của cụ đối với quê hương, đất nước, thêm trân trọng giá trị của độc lập và truyền thống yêu nước. Từ cuộc đời tận hiến ấy, tinh thần đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Tại nơi thờ tự cụ, hoạt động dâng hương của cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng mang ý nghĩa tri ân và nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối. Ôn lại tấm gương của bậc tiền nhân cũng là dịp để mỗi người nhìn lại quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân, nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức và sự tận tâm với công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ Kiểm sát, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đó là sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, thận trọng, khách quan trong công tác; là ý thức giữ gìn kỷ cương, đề cao trách nhiệm trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức VKSND khu vực 3 tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của cụ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Thông qua hoạt động về nguồn, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng tiếp tục gắn giáo dục truyền thống cách mạng với bồi dưỡng đạo đức công vụ. Lòng biết ơn đối với tiền nhân, niềm tự hào về quê hương trở thành động lực để cán bộ, Kiểm sát viên nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác và ý thức phục vụ nhân dân.

Chuyến dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn trách nhiệm kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước để lại.

Từ lòng thành kính ấy, tập thể VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối tinh thần tận tụy vì nước, vì dân của cụ trong công việc hôm nay.

Lam Phương - Trúc Lâm - X.N