Lớp tập huấn chuyên sâu với 3 chuyên đề, cụ thể là những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động điều tra tội phạm công nghệ cao, quy trình thu thập, chuyển hóa dữ liệu điện tử thành chứng cứ chứng minh tội phạm; công tác thống kê hình sự liên ngành và hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê hình sự; Quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ngành Kiểm sát quân sự.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trung tá Đào Trung Hiếu báo cáo chuyên đề 1.

Trong ngày 18/12, Hội nghị đã nghe đồng chí giảng viên Trung tá, NCS Đào Trung Hiếu, cục Truyền thông CAND, Bộ Công an, báo cáo chuyên đề 1.

Với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm công tác trong lực lượng điều tra hình sự Thủ đô, chỉ huy đơn vị phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an TP Hà Nội, Trung tá Đào Trung Hiếu đã truyền đạt những vấn đề quan trọng, thiết thực, bám sát thực tiễn hoạt động kiểm sát điều tra vụ án hình sự có yếu tố công nghệ cao của ngành Kiểm sát, đồng thời giải đáp thắc mắc từ các đơn vị trực tiếp làm án.

Những nội dung này đã cung cấp những tri thức mới mẻ, cần thiết, có giá trị tham khảo tốt cho lực lượng kiểm sát quân sự toàn quân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Chương trình tập huấn sẽ tiếp tục dưới hình thức trực tuyến trong ngày mai, 19/12/2019.

PV