Tham dự hội nghị có hơn 40 đồng chí cán bộ, công chức làm công tác kỹ thuật hình sự các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao nêu rõ, việc tập huấn về công tác lập danh bản, chỉ bản là nội dung quan trọng và cần thiết, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm và công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu 

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND tối cao nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về công tác lập danh bản, chỉ bản, từ đó nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả hơn... 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Khánh, Phó Trưởng phòng - Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06) - Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản về việc lập căn cước can phạm; phạm vi đối tượng, phân công, phân cấp trách nhiệm lập căn cước và quản lý danh bản, chỉ bản; nội dung, phương pháp lập danh, chỉ bản; kỹ thuật chụp ảnh nhận dạng và hướng dẫn thực hành các nội dung trên.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Huy Khánh, Phó Trưởng phòng - Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06) - Bộ Công an trình bày nội dung tại hội nghị tập huấn 

Theo đó, lập căn cước can phạm là sử dụng các công cụ, phương tiện để ghi nhận những thông tin cơ bản về lai lịch, đặc điểm nhận dạng, hình ảnh, vân tay, tội danh của can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác vào danh bản, chỉ bản nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Căn cước là những điểm cơ bản về gốc tích, quan hệ dân tộc, đặc điểm nhận dạng đủ để phân biệt từng cá nhân trong xã hội. Căn cước gồm 2 phần là lai lịch và đặc điểm nhận dạng.

Mục đích của việc lập căn cước can phạm nhằm thu thập, quản lý đầy đủ và có hệ thống thông tin can phạm và những người vi phạm pháp luật khác theo đúng quy định.

Phục vụ công tác truy nã, nhận diện đối tượng, xác minh lai lịch người chết chưa rõ tung tích, người mất tích, kiểm tra căn cước vi phạm; đồng thời phục vụ công tác giám định người qua ảnh, dấu vết vân tay…

Đồng chí Đặng Huy Khánh cho biết, yêu cầu của việc lập căn cước, thông tin về can phạm phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu nghiệp vụ của Ngành và quy định của pháp luật; đồng thời phải bảo đảm đúng kỹ thuật, mỹ thuật, chữ viết…

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn công tác lập danh bản, chỉ bản sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2/11 đến ngày 3/11/2019).

 

Đắc Thái