Từ ngày 24 đến ngày 27/8, TAND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm TAND hai cấp TP Hà Nội năm 2026 (đợt 1 ngày 24-25/8; đợt 2 ngày 26-27/8), nhằm cập nhật quy định pháp luật mới, trao đổi, giải đáp những vướng mắc và rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính.
    |
 |
| Quang cảnh hội nghị tập huấn. |
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ, TAND khu vực, lãnh đạo các Đoàn Hội thẩm cùng 289 Hội thẩm nhân dân TAND hai cấp TP Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ Hội thẩm, đáp ứng yêu cầu xét xử trong tình hình mới
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Sỹ Hùng cho biết, việc tổ chức tập huấn nhằm kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới, rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, giải đáp và hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất trong hệ thống Tòa án hai cấp TP Hà Nội đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền.
    |
 |
| Đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. |
Theo Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, chế định Nhân dân tham gia hoạt động xét xử của Tòa án được ghi nhận trong các bản Hiến pháp. Cùng với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là thành viên quan trọng của Hội đồng xét xử sơ thẩm, tham gia giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và lợi ích của Nhà nước.
Hội nghị tập huấn năm nay diễn ra trong bối cảnh đội ngũ Hội thẩm nhân dân bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều điểm mới về nhân sự. Bên cạnh các Hội thẩm được tái cử, nhiều Hội thẩm được bầu mới, tạo sự kế thừa, ổn định và đổi mới trong đội ngũ Hội thẩm nhân dân.
Đồng chí Đào Sỹ Hùng nhấn mạnh, sự thay đổi về nhân sự đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là đối với các Hội thẩm lần đầu tham gia hoạt động xét xử. Đối với các Hội thẩm tái cử, việc tiếp tục cập nhật kiến thức, quy định pháp luật mới cũng là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đội ngũ Hội thẩm nhân dân TAND hai cấp TP Hà Nội có trình độ, kinh nghiệm công tác và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều Hội thẩm là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của Thành phố hoặc cán bộ đã nghỉ hưu, có uy tín, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là lực lượng có đóng góp quan trọng vào hoạt động xét xử của TAND hai cấp TP Hà Nội.
    |
 |
| Các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân tham dự hội nghị tập huấn. |
Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng cho biết, năm 2026, TAND hai cấp TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh số lượng vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng; tính chất, nội dung vụ việc ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, đội ngũ luật sư và trợ giúp pháp lý ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Thực tiễn này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Hội đồng xét xử, trong đó Hội thẩm nhân dân cần không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, TAND khu vực được tăng thẩm quyền xét xử các loại án theo quy định mới. TAND khu vực thụ lý, giải quyết theo trình tự sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền, trong đó có những vụ việc có tính chất, mức độ phức tạp cao hơn, phạm vi quan hệ tranh chấp rộng hơn.
Theo Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng, việc thực hiện thẩm quyền mới trong thời gian đầu chắc chắn đặt ra những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu mới về kỹ năng, kinh nghiệm xét xử đối với đội ngũ Hội thẩm nhân dân.
    |
 |
| Thẩm phán Nguyễn Hồng Lam, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND TP Hà Nội, trao đổi, hướng dẫn các Hội thẩm những kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu, xét xử vụ án hành chính sơ thẩm. |
Từ thực tế đó, lãnh đạo TAND TP Hà Nội xác định việc tập huấn các quy định mới về thẩm quyền và phạm vi xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính sơ thẩm; đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc và rút kinh nghiệm trong công tác tham gia xét xử là yêu cầu cần thiết, qua đó tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân.
Các báo cáo viên tại Hội nghị là thành viên Ủy ban Thẩm phán, Chánh tòa và lãnh đạo các tòa chuyên trách thuộc TAND TP Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xét xử và thực tiễn giải quyết các loại vụ án.
Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng đề nghị các Hội thẩm nhân dân tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung tập huấn, tích cực trao đổi, thảo luận với các báo cáo viên để tiếp thu kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới.
Cập nhật kiến thức, kỹ năng giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Nam, Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Hà Nội, trao đổi về công tác giải quyết án dân sự. Các Hội thẩm được cung cấp, trao đổi về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án; phương pháp nghiên cứu hồ sơ; xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ và những vấn đề cần lưu ý khi giải quyết các tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án.
Đáng chú ý, đối với những vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài, Hội thẩm cần lưu ý việc xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án; nghiên cứu các vấn đề về quốc tịch, nơi cư trú, tài sản và những căn cứ xác lập thẩm quyền của Tòa án Việt Nam.
Bên cạnh đó, các thủ tục tố tụng liên quan đến tống đạt, thu thập chứng cứ ở nước ngoài và kiểm soát thời hạn tố tụng cũng được lưu ý, nhằm hạn chế những sai sót có thể dẫn đến bản án, quyết định bị hủy hoặc sửa.
    |
 |
| Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội trao đổi về công tác giải quyết án hình sự tại hội nghị tập huấn. |
Tiếp đó, đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, trao đổi về công tác giải quyết án hình sự.
Các Hội thẩm được cập nhật những quy định mới của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, nhất là các quy định liên quan đến thẩm quyền xét xử của TAND khu vực và những thay đổi sau khi tổ chức lại hệ thống Tòa án.
Đồng chí Vũ Quang Huy đồng thời lưu ý một số nội dung cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, xác định thẩm quyền, đánh giá chứng cứ và xét xử các vụ án hình sự, qua đó hạn chế sai sót trong thực tiễn xét xử.
Đối với án hành chính, đồng chí Nguyễn Hồng Lam, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND TP Hà Nội, trao đổi, hướng dẫn các Hội thẩm những kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu, xét xử vụ án hành chính sơ thẩm, nhất là việc xác định đối tượng và phạm vi xét xử.
Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng đánh giá, sử dụng chứng cứ và xác định những vấn đề cần giải quyết tại phiên tòa hành chính sơ thẩm.
Thông qua các chuyên đề, Hội thẩm nhân dân có thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét hỏi, đánh giá chứng cứ và nghị án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng xét xử.
Phát biểu bế mạc tập huấn đợt 1, đồng chí Đào Sỹ Hùng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời khẳng định, ba chuyên đề được trao đổi trong ngày làm việc đầu tiên đều thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn trong hoạt động xét xử và công tác của Hội thẩm nhân dân.
Phó Chánh án TAND TP Hà Nội đề nghị các Hội thẩm tiếp tục nghiên cứu, ghi nhớ và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi vào quá trình tham gia Hội đồng xét xử, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án.
Thông qua chương trình tập huấn, TAND TP Hà Nội tiếp tục trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân, nâng cao hiệu quả tham gia Hội đồng xét xử và chất lượng giải quyết các vụ án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    |
 |
| Các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân tại hội nghị tập huấn. |