leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Công an tỉnh An Giang với sự tham gia của VKSND tỉnh, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; đồng chí Lại Hiệp Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Thái Thụy Duy Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cùng lãnh đạo, công chức các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình hình xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp liên ngành là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử cũng như hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị xâm hại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo thực trạng tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê từ tháng 9/2025 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố nhiều vụ án với 43 bị hại là trẻ em. Trong đó có 1 trường hợp dưới 6 tuổi, 2 trường hợp từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi, 15 trường hợp từ đủ 10 tuổi đến dưới 13 tuổi và 25 trường hợp từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Các địa bàn phát sinh nhiều vụ việc gồm đặc khu Phú Quốc, phường Long Xuyên, phường Châu Đốc, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên và xã Chợ Mới. Các hành vi vi phạm chủ yếu là hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Hiến, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh thông qua dự thảo quy chế phối hợp 

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hiến, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh An Giang đã trình bày nội dung Quy chế phối hợp và báo cáo kết quả tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quy chế. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em và thống nhất cao với các nội dung phối hợp do VKSND tỉnh chủ trì xây dựng.

Theo quy chế, VKSND tỉnh, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang sẽ tăng cường phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về hành vi xâm hại trẻ em; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em bị xâm hại; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong từng giai đoạn tố tụng, bảo đảm việc giải quyết vụ việc được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật; hạn chế thấp nhất tình trạng oan sai, bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Sau phần thảo luận, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác giải quyết án xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp liên ngành, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đánh giá cao vai trò chủ trì của VKSND tỉnh An Giang trong việc xây dựng quy chế phối hợp. Đồng chí cho rằng việc ký kết quy chế không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của các cơ quan tham gia mà còn tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và bảo vệ trẻ em bị xâm hại.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình, kế hoạch phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trang bị kỹ năng phòng vệ cho trẻ em.

Theo đồng chí, việc phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành sẽ góp phần bảo đảm mọi hành vi xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh; từ đó xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phạm Kiều - Việt An