(BVPL) - Ngày 6/8/2014 tại Hà Nội, VKSNDTC đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương (VKSQSTW) đối với đồng chí Nguyễn Văn Khánh. 
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại buổi Lễ
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì buổi Lễ. Tham sự buổi Lễ có đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên trung ương đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính trung ương; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường; đại diện các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC… 
 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

 

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQSTW cho đồng chí Nguyễn Văn Khánh
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQSTW cho đồng chí Nguyễn Văn Khánh

 

Tại buổi Lễ, VKSNDTC đã công bố Quyết định số 1645/QĐ-CTN ngày 18/7/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSQSTW giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQSTW. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương đảng, Viện trưởng VKSNDTC thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Văn Khánh; điểm lại những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phước Tới đối với sự phát triển của Quân đội và ngành Kiểm sát. Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình mong rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị; không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cùng với lãnh đạo VKSNDTC và lãnh đạo VKSQSTW hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình tặng hoa cho đồng chí Trần Phước Tới và đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình tặng hoa cho đồng chí Trần Phước Tới và đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ

 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa cho đồng chí Trần Phước Tới và đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa cho đồng chí Trần Phước Tới và đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ
 
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam đã cảm ơn Viện trưởng VKSNDTC đã đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Khánh giữ cương vị công tác mới. Chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành KSND nói chung và VKSNDTC nói riêng đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch còn cho biết, VKSQSTW đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; sự quản lý hành chính quân sự của Tổng cục Chính trị và trong những năm qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của VKSNDTC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục chính trị, đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí Trần Phước Tới đối với Quân đội nói chung và ngành Kiểm sát quân sự nói riêng. Đối với đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, việc đồng chí Nguyễn Văn Khánh được Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQSTW chính là niềm vinh dự của Quân đội và ngành Kiểm sát đồng thời là sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội giao trọng trách lớn đối với cá nhân đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng, trên cương vị mới là người đứng đầu ngành Kiểm sát quân sự, cùng với các đồng chí lãnh đạo VKSQSTW, đồng chí Nguyễn Văn Khánh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được của các đồng chí đi trước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa công tác cải cách tư pháp trong Quân đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tập trung xây dựng Đảng bộ VKSQSTW thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ
Đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khánh tại buổi Lễ
 
Phát biểu tại Lễ nhận chức, đồng chí Nguyễn Văn Khánh cho rằng đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngành Kiểm sát đã đào tạo, giúp đỡ đồng chí trưởng thành và đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí giữ trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới của mình, đồng chí Nguyễn Văn Khánh khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Quân đội, đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi vi phạm pháp luật, cương quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải và công bằng xã hội, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của Quân đội; không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ về mọi mặt; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật và các nguyên tắc hoạt động của ngành KSND, chấp hành điều lệnh, quy định của Quân đội, cùng với các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC, VKSQSTW tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích và truyền thống đoàn kết thống nhất để lãnh đạo ngành Kiểm sát hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.  
 
Một số hình ảnh các đơn vị chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khánh:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Tình