(BVPL) - Chiều ngày 23/3/2016 tại trụ sở VKSNDTC, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp bà Dana Dohnel, Hiệu trưởng Trường Benedict, Tập đoàn giáo dục F+U Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức nhân chuyến thăm làm việc của bà và một số thành viên trong đoàn tại Việt Nam.
 
Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp bà Dana Dohnel, Hiệu trưởng Trường Benedict, Tập đoàn giáo dục F+U Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức
Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp bà Dana Dohnel, Hiệu trưởng Trường Benedict, Tập đoàn giáo dục F+U Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức
 
Tại buổi tiếp, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Đức ngày càng phát triển và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Giới thiệu khái quát đến bà Dana Dohnel và các thành viên trong đoàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của VKSND Việt Nam; điểm lại biên bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo mới được ký kết giữa VKSNDTC và Trường Benedict, đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn khẳng định, Việt Nam và VKSNDTC Việt Nam rất coi trọng những kinh nghiệm của nước Đức trong xây dựng, cải cách pháp luật và tư pháp, trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn cho biết, dự kiến sắp tới đây, VKSNDTC Việt Nam sẽ cử đoàn cán bộ sang Cộng hòa liên bang Đức để trao đổi, học tập, nghiên cứu về kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong đó có tội phạm tham nhũng; đồng thời VKSNDTC Việt Nam cũng mong muốn Cộng hòa liên bang Đức sẽ tiếp tục cử chuyên gia đến Việt Nam để chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. 
 
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
 
Đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn mong rằng, thời gian tới các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam trong đó có VKSNDTC sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức trong cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật; trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và đào tạo nhằm góp phần giúp cho mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp của hai nước ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt, những nội dung trong thỏa thuận hợp tác về đào tạo đã được ký kết giữa VKSNDTC và  Trường Benedict sẽ được triển khai một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng giữa hai bên trong thời gian tới.   
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Dana Dohnel, Hiệu trưởng Trường Benedict, Tập đoàn giáo dục F+U Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức bày tỏ cảm ơn đến Lãnh đạo VKSNDTC khi đã dành thời gian tiếp Đoàn đồng thời thông báo đến Lãnh đạo VKSNDTC về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước Việt Nam - Đức trong những năm qua ngày càng phát huy hiệu quả và đã đem lại những kết quả tích cực, bà Dana Dohnel cũng cho rằng, Cộng hòa liên bang Đức nói chung trong đó có Trường Benedict luôn sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong phạm vi và thẩm quyền của mình nhằm giúp cho mối quan hệ giữa các cơ quan pháp luật của hai nước, các cơ sở đào tạo của hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển hơn trong thời gian tiếp theo.
 
V.T