(BVPL) - Mới đây, tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba do đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

 Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn tiếp đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba.
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn tiếp đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba.


Tại buổi tiếp, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn đã giới thiệu khái quát đến đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức VKSND năm 2014; về truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam qua 55 xây dựng và phát triển cũng như công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam thời gian qua. Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nhấn mạnh, trong những năm qua, hai nước Việt Nam - Cuba luôn có mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, VKSNDTC Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và mong muốn cùng với Cuba nỗ lực phấn đấu nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước. Bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn tại Việt Nam, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn hy vọng và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba nói chung, giữa cơ quan tư pháp hai nước nói riêng sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cải cách tư pháp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp cấp tỉnh từ đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước. Điểm lại những nét chính về mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp hai nước trong những năm qua, đồng chí Ru-ben Re-mi-dô Fe-rô tin tưởng rằng, với tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba đã được xây dựng, vun đắp thì sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước trong thời gian tới sẽ ngày càng thắt chặt, hiệu quả và đi vào chiều sâu hơn.
 

V.T

.