Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo BVPL.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng cho biết: Trong thời gian qua, tập thể Đảng uỷ, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã khắc phục mọi khó khăn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật báo cáo tại buổi gặp mặt.

Cùng với đó, Báo BVPL đã tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách tư pháp; Tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua - yêu nước; xây dựng chuyên mục “Người tốt, việc tốt”; “Vòng tay nhân ái” lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; Tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”. Báo BVPL cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của Lãnh đạo VKSND tối cao, hoạt động của VKS các cấp và các cơ quan tư pháp; Tuyên truyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Với phương châm: Xây dựng Báo BVPL uy tín, chất lượng làm tiền đề để phát triển kinh tế báo chí, nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo, phát hành tăng trưởng 10% hàng năm, bảo đảm các chế độ, đời sống, thu nhập của người lao động từng bước được nâng lên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo BVPL đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản tác phẩm báo chí trên ấn phẩm báo in, báo điện tử. Báo in đã phát hành 117 số báo (trong đó có 100 số báo thường; 5 số đặc biệt: số Tết Dương lịch, số Tết Âm lịch, số kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, số đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân 26/7, số kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9) và 12 số chuyên đề cuối tháng). Nội dung và hình thức được cải tiến. Các số báo đều bảo đảm phát hành đúng tiến độ và chất lượng.

Báo điện tử BVPL cập nhật liên tục, nhanh chóng, hấp dẫn; thông tin thời sự của đất nước, của ngành Kiểm sát, đặc biệt là tuyên truyền về thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao (tổ chức sản xuất Chương trình truyền hình Kiểm sát phát sóng trên ANTV và Vnews).

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng tặng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngoài ra, Báo cũng luôn đổi mới nội dung chuyên trang, chuyên mục báo in, báo điện tử đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải cách tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua - yêu nước…

Đáng chú ý, Báo BVPL đã tham gia Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất và đã vượt qua hơn 3.000 tác phẩm tham gia để vinh dự giành Giải B. Đồng thời, vinh dự khi đạt hai loại giải của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII…

Có được những kết quả đó, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng cho rằng, bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thì điều quan trọng là Báo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, trong đó có sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trực tiếp phụ trách đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo BVPL nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Qua nghe đồng chí Tổng Biên tập Báo BVPL báo cáo một số kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Báo BVPL đạt được. Trong đó nổi bật là Báo đã làm tốt công tác tuyên truyền về Ngành, về các lĩnh vực của đời sống, Báo đã tham gia và đạt giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII, Giải Diên Hồng lần thứ nhất… Báo BVPL càng ngày càng phát triển, từng bước khẳng định mình, tạo thương hiệu và chỗ đứng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Khẳng định, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn yên tâm, tin tưởng về sự hoạt động và những kết quả mà Báo BVPL đạt được trong những năm qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng đã nhấn mạnh, lưu ý về một số nội dung công tác trọng tâm mà Báo cần triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, Báo cần làm tốt nhiệm vụ mới được giao là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân theo tinh thần mà Nghị quyết số 72-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã quyết nghị. Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tin tưởng Báo sẽ làm tốt vai trò này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành KSND trong thời gian tới, để hình ảnh về Ngành, về người cán bộ Kiểm sát ngày càng được lan toả, để xã hội và nhân dân ngày càng hiểu hơn về ngành KSND.

Cùng ngày, nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành KSND đã gửi lẵng hoa hoặc đến chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quỳnh Chi - Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học cùng cán bộ, công chức Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong - Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và cán bộ, công chức Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo và cán bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao và cán bộ, công chức của đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo và CBCS Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo và cán bộ, công chức Vụ 7 VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao và cán bộ, công chức đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Long, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 2 và cán bộ, công chức của đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Vụ 5 VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao và cán bộ, công chức của đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Vụ 13 VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đại diện Đoàn thanh niên VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối cao và cán bộ, công chức đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và đại diện thầy trò nhà trường chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.

 

 

Cao Nguyên - Trần Tùng - Vũ Phương