Tham dự buổi tiếp có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chào mừng ông Ryan Mc Kean đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao; đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1995. Đặc biệt là, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10-11/9/2023, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sự kiện này đã mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ông Ryan Mc Kean, Giám đốc Chương trình thực thi Pháp luật và Tư pháp (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đã điểm lại một số hoạt động hợp tác giữa VKSND tối cao với INL trong thời gian vừa qua; theo đó, INL đã hỗ trợ VKSND tối cao thực hiện nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả. Trong đó, đã tổ chức nhiều khóa đào tạo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ Kiểm sát Việt Nam; nội dung hội thảo, tập huấn rất thiết thực, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm công nghệ cao, các vụ án liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội; tương trợ tư pháp về hình sự và cải cách thời gian gần đây của Cơ quan công tố Hoa Kỳ.

Các chuyên gia được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, tập huấn của phía Hoa Kỳ đều là các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm chuyên môn rất sâu về lĩnh vực chuyên ngành tập huấn. Qua đó, VKSND tối cao Việt Nam đã tiếp thu được rất nhiều các kiến thức mới, bổ ích để vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho rằng, thời gian tới dự báo xu hướng tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm trên không gian mạng ngày càng gia tăng, phức tạp; để đấu tranh phòng, chống các loại hình tội phạm phi truyền thống, ngành Kiểm sát Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ.

Đồng thời, tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của INL tại Việt Nam, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Hai Bên chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Ryan Mc Kean, Giám đốc Chương trình thực thi Pháp luật và Tư pháp (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp ông và các thành viên trong Đoàn.

Vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đồng tình với nội dung đề nghị hợp tác của lãnh đạo VKSND tối cao, ông Ryan Mc Kean khẳng định, bản thân sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt hơn.

P.V