Tham dự buổi gặp mặt, về phía Báo BVPL có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo BVPL.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã thông tin, báo cáo về một số kết quả công tác nổi bật mà đơn vị đạt được trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL báo cáo tại buổi gặp mặt.

Nhìn chung, các mặt công tác của Báo đều đạt được những kết quả năm sau tốt hơn năm trước. Báo đã tích cực tham gia các Giải báo chí lớn và đạt được các giải cao như: Giải B Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất; đạt hai loại giải của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII...

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ cảm ơn Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo VKSND tối cao, trong đó có đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực Nguyễn Huy Tiến; cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hiệu quả để Báo BVPL thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo BVPL nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cùng Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Báo BVPL.

Vui mừng trước sự phát triển của Báo BVPL, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, những năm qua, Báo BVPL đã đoàn kết, sáng tạo, phát triển vững chắc và tạo được sự tin tưởng đối với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao.

Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Báo BVPL đạt được, đồng chí Bí thư Đảng uỷ VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, thời gian tới, Báo BVPL sẽ ngày càng phát triển hơn, là địa chỉ tin cậy của ngành KSND, ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đối với đơn vị.

Để làm được điều đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao lưu ý, thời gian tới Báo BVPL cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Trong đó không chỉ tuyên truyền, phản ánh về những vấn đề thời sự, nóng hổi của đời sống xã hội mà còn tuyên truyền về vị trí, vai trò của VKSND trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Báo BVPL cần tiếp tục bám sát những vấn đề liên quan đến thực tiễn của Ngành để phản ánh, nêu vấn đề nhằm định hướng; đồng thời, đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất tổ chức các cuộc thi nhằm nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo sự lan toả về hình ảnh của Ngành, của người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp…

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cũng gợi ý một số nội dung, vấn đề nóng dư luận đang quan tâm; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ từ ngành Kiểm sát một số nước để Báo BVPL tập trung phản ánh, phân tích và nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm.

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo BVPL vinh dự được nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát đến thăm và gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tin: Cao Nguyên; Ảnh: Trần Tùng