Phối hợp kịp thời phát hiện nhiều vụ án nghiêm trọng

Chiều 26/5, VKSND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị liên ngành các cơ quan tư pháp thành phố Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 và tổng hợp rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021 quy định về phối hợp trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ VKSND TP Hà Nội đến các điểm cầu VKSND cấp quận, huyện trên địa bàn. Tại VKSND TP Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, Cục Hải Quan, Cục Quản lý thị trường, Thanh tra, Cục thuế TP. Hà Nội…

Sau 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01 của liên ngành tư pháp Trung ương quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố... liên ngành tư pháp thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giải quyết nguồn tin về tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các đơn vị về cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, công tác quản lý, theo dõi nguồn tin về tội phạm được chú trọng hơn, chất lượng kết quả giải quyết chuyển biến tích cực, công tác phối hợp liên ngành được tăng cường triển khai.

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý thông qua công tác giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm như vụ án Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi làm cháu tử vong, vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng làm cháu tử vong ở huyện Thường Tín...

Nhóm nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực sở hữu chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu thụ lý nguồn tin về tội phạm (chiếu hơn 41%), trong đó phần lớn là hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, giả danh cán bộ tư pháp, hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, lãnh đạo liên ngành tư pháp TP Hà Nội đã tăng cường toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây tội phạm.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01, các cơ quan tư pháp TP Hà Nội đã chú trọng đến công tác phân loại, tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Viện Kiểm sát thành phố xác định, việc giải quyết tố giác tội phạm là khâu đột phá trong thực hiện công tác kiểm sát. Trong đó, ngành tăng cường công tác kiểm tra liên ngành việc thực hiện tại cả 2 cấp Công an, Viện Kiểm sát. Đối với những tố giác sắp hết thời hiệu giải quyết, Viện Kiểm sát kiên quyết phục hồi, giải quyết dứt điểm các vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

Gỡ vướng trong giải quyết tố giác tội phạm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết tố giác tội phạm vẫn gặp nhiều bất cập, vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa các ngành. Trong đó, công tác trực ban hình sự và vào sổ tiếp nhận nguồn tin tại một số Công an cấp xã còn chưa thực hiện nghiêm túc và chưa đảm bảo đúng quy trình. Công tác phân loại nguồn tin (trong thời hạn 24 giờ) còn gặp nhiều hạn chế do một số vụ việc chưa đủ thông tin để phân loại xử lý.

Đặc biệt, công tác xử lý vật chứng chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ khiến liên ngành gặp nhiều lúng túng khi thực hiện. Cụ thể như, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan Quản lý thị trường phải chuyển ngay khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Song, khi cơ quan quản lý thị trường tiến hành chuyển giao thường phải làm việc qua nhiều đầu mối trước khi xác định được đơn vị tiếp nhận.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nghe 8 tham luận của đại diện lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, Cục Hải Quan, Cục Quản lý thị trường, đại diện của các VKS quận Bắc Từ Liêm, VKSND quận Hà Đông và các phòng nghiệp vụ của VKSND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội. Các tham luận đã đưa ra các ý kiến đánh giá công tác phối hợp liên ngành, những hạn chế, vướng mắc và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư liên tịch trong công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn.

Đặc biệt, với vai trò là đầu mối tổng hợp báo cáo, VKSND TP Hà Nội đã tổng hợp các ý kiến của liên ngành Tư pháp Hà Nội đưa ra các hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiến nghị, đề xuất liên ngành Tư pháp Trung ương hướng dẫn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị và những kết quả đã đạt được của liên ngành các cơ quan tư pháp TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt là việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ, việc tạm đình chỉ.

Tiếp tục công tác đào tạo chuyên môn, hướng dẫn về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức tham gia trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhất là cấp xã. Để công tác phối hợp liên ngành ngày càng đi sâu vào hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh: Liên ngành tư pháp TP Hà Nội luôn xác định, tầm quan trọng của công tác tố giác tội phạm là tiến trình mở đầu cho các hoạt động tố tụng tiếp theo. Trong thời gian tới, liên ngành tiếp tục chú trọng phối hợp chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời để việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao.

 

 

Nhóm PV