Qua công tác khám nghiệm phát hiện, tại lô 10, khoảnh 10 và lô 40, khoảnh 8, Tiểu khu 396 thuộc thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có 4 cây gỗ Nghiến bị chặt hạ. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh khai thác lâm sản tại hiện trường.

Trong số đó có 1 cây còn nguyên vẹn tại hiện trường; 3 cây cành lá đã khô héo, thân cây bị cưa thành nhiều khúc và có dấu hiệu đã bị vận chuyển một phần lâm sản khỏi hiện trường, không xác định được khối lượng. Qua khám nghiệm, đo đạc, tổng khối lượng gỗ thu được tại hiện trường là 9,23m3.

Ngoài ra, tại khu vực lân cận, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 khu vực có diện tích rừng bị phát phá chức năng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Tại hiện trường, phát hiện nhiều cây gỗ bị chặt phá, một số khu vực phần thân cành còn nguyên tại hiện trường. Tổng diện tích bị phát, phá là 19.381m2. Sau khi tham gia kiểm sát khám nghiệm tại hiện trường, Kiểm sát viên đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện để nắm và có sự chỉ đạo đối với quá trình giải quyết vụ việc.

Hồng Dương