leftcenterrightdel
Tiến sĩ Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng đoàn cùng các cán bộ, KSV nước bạn Lào 

Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp Tiến sĩ Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện KSND tối cao tại TP.HCM. Về phía nhà trường, có đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa nhà trường. Về phía nước bạn Lào, có đồng chí Somnit Silibunlieng là Tiến sĩ - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sê Kông làm trưởng Đoàn cùng 14 đồng chí là cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao Lào và lãnh đạo Viện kiểm sát các địa phương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi Lễ khai mạc 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khoát nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trưởng đoàn cùng các học viên nước bạn Lào sang nghiên cứu, học tập tại Trường ĐTBDNVKS tại TP.HCM. Được sự phân công của Lãnh đạo Viện KSND tối cao, nhà trường đã hoàn thành công tác bồi dưỡng, đào tạo 4 Khóa cho các học viên Lào, đồng chí hiệu trưởng nhà trường tin tưởng với sự nỗ lực và cố gắng, các học viên Lào sẽ hoàn thành Khóa học thứ 5 với kết quả cao nhất, góp phần củng cố và phát triển thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam  - Lào, đưa quan hệ hợp tác trong ngành Kiểm sát giữa hai nước tiếp tục phát triển.

leftcenterrightdel
Các học viên nước bạn Lào 

Thay mặt cho các học viên Lào, đồng chí Somnit Silibunlieng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Viện KSND tối cao, Ban giám hiệu nhà trường đã dành thời gian đón tiếp Đoàn thật chu đáo. Thay mặt 15 thành viên trong đoàn, đồng chí Somnit Silibunlieng khẳng định, sẽ chú ý lắng nghe, tập trung nghiêm túc, trao đổi và rút kinh nghiệm với các thầy cô để tiếp thu tốt nhất các bài học quý báu của Việt Nam về áp dụng vào công việc thực tiễn tại Lào đạt hiệu quả hơn nữa. Mong tình hợp tác hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước và giữa hai ngành Kiểm sát Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

leftcenterrightdel
15 học viên nước bạn Lào chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSNDTC 

Được biết, chương trình nghiên cứu, học tập của Đoàn nước bạn Lào là 02 tháng, gồm 22 chuyên đề chuyên sâu về lý luận và thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, kết hợp chương trình đi nghiên cứu thực tế ở Viện kiểm sát các địa phương; trực tiếp tham gia một số phiên tòa; tìm hiểu, nghiên cứu thực tế tại một số trại giam thuộc Bộ Công an. Thông qua đó, Đoàn sẽ có những chuyến trải nghiệm, đến thăm một số danh lam thắng cảnh của Việt Nam để hiểu biết hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Phi Sơn