Ngày 28/6/2013, phiên khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ ba với chủ đề: “Tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma tuý” đã được VKSNDTC hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND Lào tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) ngày 26/6/2013
Đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND Lào tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) ngày 26/6/2013
 
Tham dự phiên khai mạc Hội nghị, về phía đoàn VKSND Lào có đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSNDTC nước CHDCND Lào; đồng chí Onechanh Phetsarath, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; đồng chí Xaysana Khotphouthon, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào; đại diện các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKS quân sự Trung ương và VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam. 
 
Về phía VKSND Việt Nam dự phiên khai mạc Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam; đồng chí Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSQS Trung ương, VKSQS quân khu 2, quân khu 4, quân khu 5, VKSQS Bộ đội Biên phòng, VKSND 10 tỉnh có đường biên giới với nước bạn Lào… 
 
Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; đồng chí Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an; ông Phengphan Luongmani, Tham tán công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam đã phát biểu khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ ba. Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Trần Công Phàn nêu rõ: Thực hiện kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC hai nước Việt Nam và Lào tại Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh Savannakhet, Lào vào tháng 5/2011, VKSNDTC hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua hoạt động tương trợ tư pháp hình sự giữa VKSND hai nước thời gian qua trên cơ sở kết luận của Hội nghị lần thứ hai; nêu lên những kết quả đã đạt được; đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa VKS hai nước thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy. Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Trần Công Phàn nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và trên thế giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của hai nước. Kết quả của Hội nghị sẽ củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa VKS hai nước Việt Nam - Lào. 
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Trần Công Phàn khẳng định, Hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào vừa triển khai nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào là một trong nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và có ý nghĩa giữa VKSND hai nước; thể hiện quyết tâm của VKS hai nước trong việc góp phần mãi mãi giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam tin tưởng rằng, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa VKS hai nước; với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức; sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thì chắc chắn Hội nghị sẽ thành công, đạt được mục tiêu đề ra.
 
Đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSNDTC nước CHDCND Lào phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSNDTC nước CHDCND Lào phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.
 
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSNDTC Lào nhấn mạnh: Năm 2012 vừa qua là năm quan trọng có ý nghĩa lịch sử của hai nước Lào - Việt Nam, đó là 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp định hợp tác hữu nghị Lào - Việt Nam. Nhân dịp này, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cơ quan VKSND hai nước Lào - Việt Nam nói riêng đã cùng nhau kỷ niệm những ngày lễ quan trọng trên với tinh thần sôi nổi. Đồng thời, VKSND nước CHDCND Lào đã tiếp tục triển khai đạt được kết quả và thành công nội dung biên bản hợp tác lần thứ II, góp phần quan trọng vào việc phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Điểm lại 02 Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào, đồng chí Khamsane Souvong nhấn mạnh, đoàn đại biểu nước CHDCND Lào hoan nghênh, ủng hộ VKSNDTC Việt Nam đã đề xuất chủ đề Hội nghị lần thứ ba, phù hợp với yêu cầu hiện nay, đồng thời mong rằng hai bên cần tăng cường trách nhiệm của mình, cùng trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn với những nội dung có ý nghĩa sâu sắc và phù hợp với thực tiễn để cho Hội nghị lần thứ ba đạt được hiệu quả cao nhằm góp phần quan trọng vào công tác chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, góp phần làm cho biên giới hai nước thật sự hòa bình, hữu nghị và hợp tác ngày càng chặt chẽ.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất.
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất.
 
Tiếp đó, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam đã trình bày Báo cáo tham luận của VKSNDTC Việt Nam. Báo cáo tham luận cho thấy, trong thời gian qua, VKSND Việt Nam và Lào đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và đạt được một số kết quả trên các mặt như: Hai bên thường xuyên cử đoàn đại biểu các cấp sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác hữu nghị còn được thực hiện tốt ở cấp địa phương, nhất là giữa các tỉnh có chung đường biên giới, các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng. Tính đến tháng 5/2013, đã có 8/10 VKSND các tỉnh biên giới ký Biên bản hợp tác và triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với nhau; Hoạt động hợp tác giữa VKS quân sự hai nước cũng được quan tâm. Thực hiện Biên bản Hội nghị lần thứ 2, VKSND các tỉnh đã tích cực chỉ đạo VKSND cấp huyện có chung đường biên giới với Lào tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý. Hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý giữa các VKS quân sự đóng quân trên địa bàn giáp biên giới với bạn Lào cũng đạt được nhiều kết quả tích cực…
 
Chụp ảnh kỷ niệm giữa VKSND hai nước
Chụp ảnh kỷ niệm giữa VKSND hai nước
 
Sau phần trình bày tham luận của đại diện Lãnh đạo VKSNDTC Lào, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthon, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào đã chủ trì các Phiên họp thứ nhất và Phiên họp thứ hai. Tại các Phiên họp, đại diện một số đơn vị của VKSND hai nước, VKSND các tỉnh có chung đường biên giới đã trình bày các tham luận liên quan đến các nội dung như: Tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy giữa VKSND hai nước Việt Nam và Lào; kết quả hợp tác giữa VKSND các tỉnh của Việt Nam với VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào… 
 
Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Hội nghị:
 
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu chào mừng 
Chụp ảnh kỷ niệm
Chụp ảnh kỷ niệm
VKSND tỉnh Quảng Nam tặng quà cho VKSND tỉnh Sê Kông
VKSND tỉnh Quảng Nam tặng quà cho VKSND tỉnh Sê Kông
Lãnh đạo VKSNDTC hai nước chủ trì Hội nghị và các Phiên họp.
Lãnh đạo VKSNDTC hai nước chủ trì Hội nghị và các Phiên họp.
 
Báo BVPL điện tử sẽ thông tin đến bạn đọc nội dung phiên bế mạc và tham luận của VKSND hai nước trong số báo sau.
 
Bài và ảnh: Văn Tình
 
Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khẳng định, tỉnh Thừa Thiên - Huế vinh dự được VKSNDTC chọn làm nơi tổ chức Hội nghị đồng thời cho biết quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với các tỉnh nước bạn Lào thời gian qua đã góp phần quan trọng làm nên thành công cho mỗi nước cả trong đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hiện nay, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.