Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ VKSND hai cấp TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát Thủ đô.

Báo cáo do Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2015-2020, các đơn vị VKSND hai cấp TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác này.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị. 

Tiếp nối kết quả những năm trước, với quan điểm đổi mới trong công tác thi đua, hàng năm, Hội đồng thi đua Viện kiểm sát thành phố yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phong trào thi đua tại cơ sở trên tinh thần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, hướng đến nội dung cụ thể, thiết thực.

Các nội dung thi đua phải gắn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đồng thời gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan, đơn vị, gắn với cuộc vận động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên theo lời Bác Hồ đã dạy.

Bên cạnh đó, VKSND thành phố đã xây dựng riêng phong trào thi đua của ngành kiểm sát Thủ đô, nhằm giữ vững danh hiệu Anh hùng lao động, đó là: Đổi mới, chất lượng, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, xây dựng ngành Kiểm sát Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, bám sát phương châm của Ngành, VKSND hai cấp thành phố tiếp tục có sự đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Các chỉ tiêu về xây dựng Ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu còn lại đều đạt so với yêu cầu.

Với sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, VKSND TP Hà Nội đã được Thành ủy Hà Nội, VKSND tối cao ghi nhận, được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ 5 năm liên tục (từ năm 2015 đến năm 2019), đặc biệt ngành Kiểm sát Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động (năm 2015) và Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2016). Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. 

Hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của các tập thể điển hình giai đoạn 2015-2020; ý kiến phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của VKSND TP Hà Nội của đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao; đồng thời nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về công tác này.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu. 

Theo đó, các ý kiến đều cho rằng, trong những năm qua, ngành Kiểm sát Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Ngành và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về việc tặng danh hiệu điển hình tiên tiến cho 10 tập thể và 78 cá nhân của Viện kiểm sát hai cấp thành phố giai đoạn 2015-2020.   

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao Vũ Việt Hùng và Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Duy Giảng trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Duy Giảng và Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho các cá nhân. 
leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao Vũ Việt Hùng và Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho các cá nhân.

Trước đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội cũng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 của Viện kiểm sát hai cấp thành phố.

Đắc Thái