(BVPL) - Với mong muốn thiết lập và thúc đẩy việc hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giữa VKSNDTC Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, sáng ngày 21/8/2017 tại trụ sở VKSNDTC đã diễn ra Hội đàm giữa Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VKSNDTC Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích. 
 
Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Lê Minh Trí và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích Beatriz Buchili ký Biên bản ghi nhớ
 
Tham dự Hội đàm và ký Biên bản ghi nhớ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; bà Beatriz Buchili, Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích. Cùng dự còn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC và các thành viên Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích…
 
Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích và các thành viên trong Đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam đồng thời nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, trong hơn 40 năm qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mô-dăm-bích ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục… Theo đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thì đây chính là tiền đề và là điều kiện thuận lợi để hai nước quan tâm thiết lập, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập hiện nay đồng thời góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. 
 
Hai bên tiến hành Hội đàm
Hai bên tiến hành Hội đàm
 
Đánh giá cao mục đích, ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí khẳng định, kết quả chuyến thăm và việc ký Biên bản ghi nhớ giữa VKSNDTC Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Mô-dăm-bích chính là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mô-dăm-bích.
 
Cũng tại buổi Hội đàm, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích Beatriz Buchili đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước nói riêng trong thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai Bên đã trao đổi về những nội dung mà cả hai cùng quan tâm như vấn đề tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm về tham nhũng, tội phạm liên quan đến động vật hoang dã… Hai Bên cũng trao đổi những nội dung liên quan đến vấn đề tương trợ tư pháp về hình sự đồng thời bày tỏ hi vọng, thời gian tới Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước sẽ tiếp tục được trao đổi, đàm phán để có thể tiến tới ký kết trong thời gian sớm nhất.
 
Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Lê Minh Trí và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích Beatriz Buchili ký Biên bản ghi nhớ

 

Ngay sau Hội đàm, Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Lê Minh Trí và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích Beatriz Buchili đã tiến hành ký Biên bản ghi nhớ giữa VKSNDTC Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Mô-dăm-bích. Theo VKSNDTC, việc đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ mang ý nghĩa rất quan trọng, đây chính là cơ sở pháp lý để hai Bên tiến hành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Với việc ký kết này, hai Bên mong muốn sau khi được ký kết, Biên bản ghi nhớ sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn; tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến buôn bán động vật hoang dã thông qua thực hiện có hiệu quả các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; trao đổi các văn bản pháp luật, thông tin về hệ thống pháp luật của mỗi nước cũng như những kinh nghiệm tốt trong thực thi pháp luật; tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai Bên cùng quan tâm... 

 

 

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích Beatriz Buchili tin tưởng và mong muốn, thời gian tới quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mô-dăm-bích nói chung và sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước nói riêng trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa VKSNDTC Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Mô-dăm-bích sẽ tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển hơn.

 
 
Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2017, Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mô-dăm-bích sẽ đến chào xã giao Lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam; thăm và làm việc tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh trước khi về nước.
 
Văn Tình