Chiều ngày 21/7/2020, VKSND tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và 45 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Võ Đức Trong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu. 

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Phát biểu ôn lại truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Ngô Văn Hối, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh với truyền thống hào hùng trong suốt 60 năm qua của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và 45 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương và đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của Ngành trong việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, tích cực cùng với cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa tội phạm, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của địa phương.

Bên cạnh đó, toàn Ngành còn chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Văn Hối, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 60 năm thành lập ngành KSND và 45 năm thành lập ngành Kiểm sát Tây Ninh 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Đức Trong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực về mọi mặt của ngành Kiểm sát Tây Ninh trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu đặt ra cho ngành Kiểm sát rất nặng nề và nhiều khó khăn, thách thức nhưng tin tưởng rằng ngành Kiểm sát nhân dân vẫn thực hiện đảm bảo các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng về cải cách tư pháp, với những kinh nghiệm xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp, các ngành cùng với sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, ngành Kiểm sát nhân dân nhất định có những tiến bộ mới, giành nhiều thắng lợi mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhìt cho tập thể VKSND thị xã Trảng Bàng và
trao Huân chương lao động Hạng Ba trao tập thể Phòng kiểm sát các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình. 
Dịp này, tập thể VKSND thị xã Trảng Bàng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì và Phòng kiểm sát các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba./.
Phương Tân