(BVPL) - Vừa qua, VKSND TP. Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/2954 - 10/10/2015) và Báo công danh hiệu Anh hùng Lao động. Tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội…

 

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Danh hiệu AHLĐ cho VKSND TP. Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Danh hiệu AHLĐ cho VKSND TP. Hà Nội.


Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng to lớn, những đóng góp thiết thực của ngành Kiểm sát Hà Nội đối với sự bình yên của Thủ đô Hà Nội. Ngành Kiểm sát Thủ đô vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Đây không chỉ là vinh dự lớn của ngành Kiểm sát Thủ đô mà còn là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho…Đồng chí tin tưởng với truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết: Trong nhiều năm qua, VKSND thành phố Hà Nội luôn là một đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp một cách xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành KSND, đồng thời giữ vững vai trò của cơ quan tham mưu, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. VKS hai cấp Thành phố đã, đang và tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong ngành KSND… Đồng thời, VKSND TP.Hà Nội luôn giữ vai trò nòng cốt trong khối các cơ quan Nội chính thành phố, chủ trì xây dựng và tổ chức ký kết nhiều Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKS Thành phố với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp thành phố. Trên cơ sở các quy chế phối hợp, VKS hai cấp thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác phối hợp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, giúp các ngành tư pháp thành phố hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, công tác phối hợp của VKS hai cấp thành phố luôn được Thành ủy, HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Viện trưởng VKSNDTC cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà VKS hai cấp thành phố Hà Nội cần thực hiện trong thời gian tới.

Tóm tắt một số kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội, khẳng định, để phát huy truyền thống Anh hùng lao động, VKS hai cấp thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt; thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thủ đô. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần dân, hiểu dân, học dân; Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.  
 

Thanh Dịu

.