Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân dự và chủ trì buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; Nguyễn Kim Sáu, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao; Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công VKSND tối cao, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; 

Về phía tỉnh Hà Nam, tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo TP Phủ Lý; đại diện các đoàn thể của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hà Nam cùng hơn 200 nữ công chức, viên chức của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Hà Nam.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân và đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSNDTC, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân tặng hoa chúc mừng Ban Nữ công VKSND tối cao và Ban Nữ công VKSND tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ đối với sự phát triển chung của Ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, nhiều năm qua, Lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm, chú trọng đến sự phát triển cán bộ nữ. Hiện, cán bộ nữ làm lãnh đạo quản lý trong Ngành chiếm tỷ lệ cao; tổng số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, VKSND các cấp hiện có hơn 600 người, trong đó có 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, 2 đồng chí giữ chức vụ Vụ trưởng và nhiều đồng chí nữ giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng món quà lưu niệm tới đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng,  Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong rằng, thời gian tới, các thế hệ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là các nữ công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu giữ gìn và tiếp tục rèn luyện phẩm chất “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Ngành và đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, Đoàn phụ nữ VKSND tối cao và phụ nữ VKSND tỉnh Hà Nam đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia trận địa pháo phòng không Lam Hạ (phường Lam Hạ, TP Phủ Lý). Khu di tích Đền Lam Hạ bắt đầu được xây dựng vào năm 2009, bao gồm công trình Đền Liệt sĩ tỉnh Hà Nam, Đền thờ 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ cùng nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.

Nơi đây từng là trận địa pháo phòng không đáp trả những đợt không kích ác liệt của không lực Hoa Kỳ trong thời chiến. Trận địa cũng là nơi 10 cô gái anh hùng Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Đinh Thị Tâm, Trần Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Đặng Thị Chung, Nguyễn Thị Oánh đã ngã xuống, trở thành những con người huyền thoại trong lòng nhân dân. Sự hi sinh anh dũng của 10 cô gái trên trận địa từng bị bom đạn cày xới này khiến nơi đây còn được gọi là Đồng Lộc thứ hai của miền Bắc.

leftcenterrightdel
Đoàn phụ nữ VKSND tối cao và phụ nữ VKSND tỉnh Hà Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn thành kính dâng lên những nén hương thơm và vòng hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn và sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao viết cảm tưởng tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.

Thăm nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tiền bối trong phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Nam, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm: “Hôm nay, Đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao vinh dự đến viếng thăm nhà tưởng niệm đồng chí Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nhà tiền bối lão thành cách mạng Việt Nam. Được tìm hiểu về thân thế, sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của dân tộc, chúng tôi thế hệ Đảng viên Đảng Cộng sản đi sau nguyện tiếp bước các bậc tiền bối và đồng chí Lương Khánh Thiện để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cùng ngày, đoàn phụ nữ VKSND tối cao và đoàn phụ nữ VKSND tỉnh Hà Nam đã thăm một số địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Hà Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn phụ nữ VKSND tối cao và phụ nữ VKSND tỉnh Hà Nam trong buổi dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Đền Lam Hạ:

leftcenterrightdel
 Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam là nơi thờ phụng hơn 17 nghìn liệt sĩ của tỉnh nói chung và 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ nói riêng.
leftcenterrightdel
Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
leftcenterrightdel
Sự hi sinh anh dũng của 10 cô gái trên trận địa từng bị bom đạn cày xới này khiến nơi đây còn được gọi là Đồng Lộc thứ hai của miền Bắc.
leftcenterrightdel
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
leftcenterrightdel
 Đoàn phụ nữ VKSND tối cao và phụ nữ VKSND tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đại 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

H.Nguyên