leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu.(Ảnh: NL)

Đoàn kiểm tra, giám sát gồm có: đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 -VKSND tối cao; Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục C11 – Bộ Công an; Đại diện UBMTTQ Việt Nam; Lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bình Phước.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2020. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, việc áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự còn một số khó khăn vướng mắc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 phát biểu xung quanh những vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam khi đối tượng hết thời gian tạm giam. (Ảnh: Nguyễn Lánh)
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước báo cáo công tác kiểm sát về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Cụ thể, nhà tạm giữ Công an huyện xuống cấp, chưa có các công trình phụ trợ gây khó khăn cho công tác quản lý giam giữ. Cán bộ, chiến sỹ hưởng phụ cấp ưu đãi chưa tương xứng. Công tác thi hành án tại cộng đồng ở một số địa phương chậm ra quyết định phân công người giám sát; công tác quản lý người chấp hành án còn nhiều bất cập chưa chặt chẽ, đối tượng bỏ địa phương đi nơi khác…

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước đã báo cáo công tác kiểm sát. Theo đó, công tác kiểm sát trực tiếp định kỳ và đột xuất đối với trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan THAHS và UBND cấp xã đã tiến hành trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh 7 cuộc; Trại giam Tống Lê Chân 7 cuộc; Cơ quan THAHS tỉnh 1 cuộc và Cơ quan THAHS cấp huyện 11 cuộc; Nhà tạm giữ Công an 67 cuộc và trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị đối với UBND cấp xã 4 cuộc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Qua công tác kiểm sát, đồng chí Nguyễn Quốc Hân cho hay, các nhà tạm giữ Công an huyện chưa có cán bộ y tế chuyên trách, chưa có cán bộ quản giáo nữ. Một số quy định của pháp luật chưa được hướng dẫn thi hành hoặc áp dụng thực tế gặp khó khăn. Một số cán bộ của các cơ quan tư pháp trong tỉnh phải kiêm nhiệm nhiều việc và chưa được đào tạo chuyên sâu.

“Công tác quản lý phạm nhân của một số cán bộ chiến sỹ còn sơ hở, thiếu chặt chẽ chưa nắm bắt kịp thời; công tác giáo dục riêng phạm nhân chưa có chiều sâu, công tác tuyên truyền, giáo dục phạm nhân chưa đầy đủ, kịp thời… Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số người bị tạm giữ, tạm giam trong một vụ đông. Cho nên có phần ảnh hưởng đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh” đồng chí Nguyễn Quốc Hân nêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến  biểu dương kết quả đạt được của các ngành tư pháp tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến ghi nhận: các trường hợp tạm giữ, tạm giam bảo đảm có căn cứ pháp luật và các thủ tục theo quy định. Công tác tạm giữ, tạm giam đã phục vụ tốt yêu cầu điều tra, truy tố và xét xử, chế độ giam giữ cơ bản đảm bảo các quyền của người bị tạm giữ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến kiểm tra nhà bếp của phạm nhân tại Trại giam Tống Lê Chân. (Ảnh: Nguyễn Lánh)
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao kiểm tra suất cơm của phạm nhân. (Ảnh: Nguyễn Lánh)

“Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện có hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp giữa VKSND với cơ quan thi hành án hình sự, trại giam, cơ sở giam giữ để nắm và quản lý tình hình chấp hành pháp luật; phối hợp với cơ quan hữu quan trong công tác kiểm sát và xử lý khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự” đồng chí Nguyễn Huy Tiến phát biểu.

Ngoài ra, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đoàn công tác đã làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước, đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, khó khăn về cơ sở vật chất của trại tạm giam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Trại giam Tống Lê Chân. Tại đây, sau khi nghe báo cáo của Ban giám thị Trại giam Tống Lê Chân, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đánh giá Trại giam Tống Lê Chân thực hiện tốt công tác vệ sinh trại giam, buồng giam phạm nhân sạch sẽ ngăn nắp. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cũng ghi nhận những kiến nghị về khó khăn và vướng mắc của trại giam./.

Trân Định - Nguyễn Lánh