leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng giới thiệu các thành viên trong đoàn.

Đây là một trong những hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao làm Trưởng Đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP  Hải Phòng… Đón tiếp đoàn tại Nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast là ông Phạm Nhật Quân Anh, Phó Tổng giám đốc Khối sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast cùng lãnh đạo công ty.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast giới thiệu về tình hình sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Tại đây, ông Phạm Nhật Quân Anh đã giới thiệu tới Đoàn về hoạt động, sự phát triển và kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Hiện tại, VinFast đã chuyển từ sản xuất xe xăng sang sản xuất xe điện, hiện công ty đang sản xuất 5 dòng xe điện và trong tương lai sẽ đưa ra thị trường 3 dòng xe điện nữa. Ngoài cung cấp trong thị trường nội địa, VinFast còn cung cấp xe cho các thị trường Mỹ, Châu Âu, Lào và sắp tới là Campuchia... Ông Phạm Nhật Quân Anh cũng giải thích về logo hình chữ “V” của công ty, theo đó, chữ “V” đại diện cho Việt Nam, Vingroup, VinFast, chữ “V” còn là victory – sự chiến thắng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng VKS tối cao Cuba hy vọng VinFast sẽ nghiên cứu xuất khẩu xe điện sang thị trường Cuba.

Sau khi xem video giới thiệu về nhà máy, các dòng xe đang được VinFast sản xuất, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba đã đi thăm thực tế một số dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô trong nhà máy của VinFast. Đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng VKS tối cao Cuba bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo công ty đã tiếp đón và cho Đoàn thấy công nghệ sản xuất xe điện, dòng xe tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Đồng thời, hy vọng công ty sẽ nghiên cứu thị trường và được thấy xe điện của VinFast xuất khẩu sang Cuba.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm xưởng sản xuất trong nhà máy.

Sau khi thăm Nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba tiếp tục thăm Khu công nghiệp và Cảng biển thuộc Tập đoàn Sao Đỏ - Khu nam Đình Vũ. Bà Trần Thị Tố Loan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ đã giới thiệu về quy mô và hoạt động kinh doanh của Khu công nghiệp. Đoàn sau đó đã thăm khu vực cầu cảng bốc dỡ hàng hóa và kết thúc chuyến thăm.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ giới thiệu với Đoàn về quy mô và hoạt động kinh doanh của Khu công nghiệp.

Trước đó, chiều ngày 17/11/2023, tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng VKS tối cao Cuba đã chủ trì “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và quy định pháp luật của Việt Nam và Cuba về đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao”.

Sáng ngày 18/11, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba. Ngay sau buổi tiếp và hội đàm, trước sự chứng kiến của thành viên hai Đoàn, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng VKS tối cao Cuba đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 với nhiều nội dung nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa VKS tối cao hai nước trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyến thăm: 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

Hưng - Thịnh