Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự, chỉ đạo và truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên, công chức trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tiếp đó, các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ đã nghe đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao truyền đạt các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị.

Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là những Nghị quyết quan trọng, trong đó đã chỉ rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi. Nội dung trong các Nghị quyết là những nội dung rất cơ bản, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đất nước, đời sống nhân dân, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 thay mặt Đảng bộ bày tỏ cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã đến dự và truyền đạt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí khẳng định, Hội nghị nhằm mục đích giúp cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những điểm mới, nội dung cốt lõi trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong đội ngũ đảng viên, công chức.

Hội nghị cũng quán triệt để đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm giúp đảng viên hiểu rõ, thực hiện nghiêm túc để tránh vi phạm; đồng thời, vận dụng các nội dung Nghị quyết, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

P.V