Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao đã tích cực tham gia nghiên cứu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan. Đoàn viên, thanh niên đều có lập trường kiên định, vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động về nguồn do Đoàn cấp trên phát động; tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Đáng chú ý, trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn viên thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao đã tích cực tham gia chương trình tình nguyện vì đồng nghiệp tại VKSND tối cao, giúp đỡ 4 đồng chí công chức, viên chức đang làm việc tại VKSND tối cao có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh điều trị dài ngày, bệnh hiểm nghèo tại các đơn vị; tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện”; tham gia ủng hộ Chương trình tình nguyện “Sẻ chia yêu thương đến với miền Trung ruột thịt”…

leftcenterrightdel
 Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 -2024.

Đoàn viên thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao cũng đã phối hợp cùng với Đoàn thanh niên Đồn biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Quảng Trị xây nhà tình nguyện cho gia đình một cụ già neo đơn tại thôn Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị vào tháng 7/2021; hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện”. Đồng thời, tích cực hỗ trợ phân phát vải thiều trong đợt hưởng ứng “Chung tay xây dựng thương hiệu, quảng bá và hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang” do Công đoàn VKSND tối cao phát động.

Mặt khác, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao cũng đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, như: Thường xuyên vận động, khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền về Đoàn thanh niên, các sự kiện lớn của đảng và nhà nước trên fanpage "Đoàn thanh niên VKSND tối cao"; trung bình gần 1.500 lượt tiếp cận mỗi tin, có những tin lên đến gần 50.000 người xem.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý nghiệp vụ, cập nhật các văn bản pháp luật mới, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn công tác nghiệp vụ của Ngành… gửi đến các đoàn viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình trong công tác chuyên môn gắn với công tác đoàn. 

leftcenterrightdel
 Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao đề nghị Đoàn thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp sinh hoạt Đoàn; đẩy mạnh, chủ động sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn thanh niên nói chung và Đoàn thanh niên VKSND tối cao nói riêng; vận động đoàn viên tiếp tục tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng thời, phát huy nội lực, tiềm năng và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khối Tuyên truyền VKSND tối cao trong công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

P.V