Ngay đầu giờ phiên họp khai mạc diễn ra sáng ngày 15/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông báo với Đại hội về tình hình lũ lụt, thiệt hại xảy ra tại các tỉnh bắc miền Trung, đồng thời phát động, kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong tỉnh, với tinh thần "nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách”, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: binhthuan.gov.vn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt được số tiền gần 80 triệu đồng. Số tiền nay sẽ được chuyển vào Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, cùng với các nguồn vận động khác sẽ chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt sớm nhất.

Trước đó, trong phiên họp ngày 14/10- Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do lũ lụt số tiền gần 106 triệu đồng.

Văn Nguyễn