Thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây”, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), được sự ủy quyền của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Đoàn công tác Công đoàn VKSND tối cao do đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn, Cục trưởng Cục Kế hoạch- Tài chính; đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, cùng các công đoàn viên thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác Công đoàn VKSND tối cao đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. 

Đoàn công tác Công đoàn VKSND tối cao đã đến Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) để thăm hỏi, động viên và trao quà cho các đồng chí là thương binh, bệnh binh đang được điều trị tại đây.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, hiện nay, Trung tâm quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách cho 58 thương binh, bệnh binh nặng thuộc 16 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước.

leftcenterrightdel
 Thương binh Phạm Minh Liên.

Thương binh Phạm Minh Liên, ở tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên gần 40 năm, chia sẻ: "Điều kiện sinh hoạt tại Trung tâm hiện nay so với trước đây thì ổn định hơn rất nhiều, điều kiện sinh hoạt, cơ ngơi, nơi ăn ở  ngày càng cải thiện. Nhân dịp 27/7, chúng tôi rất vui, rất phấn khởi khi các Đoàn về thăm, động viên, chúc mừng với anh em thương binh".  

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác Công đoàn VKSND tối cao đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam.  

Tại Trung tâm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Đoàn công tác VKSND tối cao đã thăm hỏi, động viên những thương binh, bệnh binh và những người được điều trị tại nơi đây. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, điều trị cho 112 thương binh, bệnh binh đến từ 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra. Trong đó, có 77 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên; 35 người là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân Người có công.

Trong hai năm qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID kéo dài, thương binh, bệnh binh tuổi đời ngày càng cao, bệnh tật tái diễn, thường xuyên phải đi cấp cứu điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Các Trung tâm lại ở cách xa khu trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa nên về giao thông, phương tiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt của thương binh, bệnh binh và công tác quản lý, chăm sóc thương binh, bệnh binh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với bản lĩnh, nghị lực của người lính từng xông pha trận mặc, thương binh, bệnh binh Trung tâm luôn lạc quan, yêu đời, đoàn kết, gắn bó, vượt lên chính mình, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng thương tật. Dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, thương binh, bệnh binh Trung tâm luôn giữ gìn và phát huy truyền thống, bản chất "bộ đội cụ Hồ", luôn thấm nhuần và làm theo lời dạy của Người. Đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng phục vụ, chăm sóc tận tình chu đáo cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, giúp đơn vị ngày càng ổn định hơn về mọi mặt.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh chia sẻ: "Nhiều năm qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Công đoàn VKSND tối cao. Cán bộ, công chức, người lao động VKSND tối cao luôn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như: ủng hộ Xây nhà tình nghĩa tại Quảng Bình, Quảng Trị, những hoạt động về nguồn, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, tặng quà các Trung tâm Thương bệnh binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và Chương trình xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ nhân dân các địa phương khi bị bão lũ, tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc".

Những hoạt động tri ân thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động VKSND tối cao với các hoạt động xã hội tình nghĩa. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống đạo lý của đất nước.  

Nhóm PV