Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1: Phạm Thị Minh Yến, Phạm Quốc Khánh, Phạm Văn Hoà, Vũ Quang Huy cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện cấp cao 1.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội.

Công đoàn Viện cấp cao 1 gồm 153 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Viện cấp cao 1, sự quan tâm của lãnh đạo Viện và chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn VKSND tối cao, BCH Công đoàn Viện cấp cao 1 đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019-2023, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm của Viện cấp cao 1, từ đó đạt được những kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Theo đó, trong tham gia thực hiện công tác chuyên môn, các đoàn viên Công đoàn là công chức nghiệp vụ đã nghiên cứu trên 8.000 vụ án theo thủ tục phúc thẩm; đã xây dựng, ban hành 254 thông báo rút kinh nghiệm, 430 kiến nghị… Các đoàn viên Công đoàn là cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Liên tục trong 4 năm (2019-2022), Viện cấp cao 1 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua, đơn vị 2 năm liên tục được tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, 2 năm liên tục (2021-2022) được tặng danh hiệu Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân. Công đoàn Viện cấp cao 1, Tổ Nữ công được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, Giấy khen của BCH Công đoàn VKSND tối cao; nhiều đoàn viên được tặng thưởng các danh hiệu thi đua khác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh và lãnh đạo Viện cấp cao 1 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028.
leftcenterrightdel
  Đồng chí Trần Hữu Thanh và đồng chí Phạm Thị Minh Yến tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2019-2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, giám sát, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng được Công đoàn Viện cấp cao 1 quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả.

Công tác xã hội, nhân đạo đều được các đoàn viên Công đoàn nhiệt tình tham gia, hưởng ứng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của Công đoàn Viện cấp cao 1 được duy trì và phát triển mạnh; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn đã có sự phát triển vượt bậc cả số lượng và chất lượng…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao và đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện cấp cao 1 đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
leftcenterrightdel
  Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Trần Hữu Thanh và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 Phạm Thị Minh Yến mong rằng, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với việc bầu ra BCH Công đoàn khoá mới, Công đoàn Viện cấp cao 1 sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và đơn vị Viện cấp cao 1 trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 được bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1, Chủ tịch Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu.

P.V