leftcenterrightdel
 

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Trương Tuyết Tiều và đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sang dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn đón đồng chí Trương Tuyết Tiều và đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

Các tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang. Phía Trung Quốc có 2 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam gồm: Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn chia sẻ về Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ Nhất đã khai mạc trọng thể tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 17/9/2017.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, quan hệ giữa hai VKSND tối cao 2 nước ngày càng đựơc tăng cường thông qua các chuyến thăm viếng, giao lưu hợp tác và trao đổi kinh nghiệm. Dưới sự chỉ đạo của VKSND tối cao 2 nước, thời gian qua, VKSND các địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn trao đổi với đồng chí Trương Tuyết Tiều tại buổi tiếp.

Đồng chí Trần Công Phàn hi vọng, tại hội nghị lần này, 2 bên sẽ cùng bàn bạc, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao 2 nước nói chung và giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới giữa 2 nước nói riêng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đón đồng chí Trương Tuyết Tiều và đoàn công tác VKSND tối cao Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (sáng ngày 27/11).

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Tuyết Tiều bày tỏ sự trân trọng đối với công tác tổ chức, đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo của VKSND tối cao Việt Nam. Đồng chí Trương Tuyết Tiều tin tưởng, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa VKSND tối cao 2 nước và VKSND các tỉnh của 2 nước có chung đường biên giới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (VKSND tối cao Việt Nam) tặng hoa chào mừng đồng chí Trương Tuyết Tiều và đoàn công tác VKSND tối cao Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (sáng ngày 27/11).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp ra cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đón chào đồng chí Trương Tuyết Tiều và đoàn công tác VKSND tối cao Trung Quốc.

 

Vũ Cảnh