Thành phố Đà Nẵng, một trong sáu địa phương đang triển khai thí điểm Nghị quyết 205 của Quốc hội, một cơ chế pháp lý mới đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước cũng như quyền lợi chính đáng của nhóm dễ bị tổn thương.

Cụ thể, nhiều vụ việc tồn tại kéo dài trong lĩnh vực đất đai, tài sản công đã được giải quyết dứt điểm, góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước, trả lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Điển hình là vụ việc ông Hồ Viết Lên, trú tại địa bàn xã Thăng An, TP Đà Nẵng, đã tự ý san lấp, phân lô, chuyển nhượng trái phép khu đất do Nhà nước quản lý cho ba hộ dân khác, sau đó các hộ dân đã xây dựng nhà ở trên diện tích 4.700m2 đất này.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương làm việc với ông Hồ Viết Lên.

Hay vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2005 cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thái và bà Phạm Thị Lan ở thôn Phú Hải, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng có sai sót, diện tích được cấp không đúng thực tế, bao gồm cả phần lối đi chung rộng 2,5m của khu dân cư. Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận này không đúng quy định pháp luật về đất đai, khiến con ngõ chung của cộng đồng lại biến thành sở hữu cá nhân.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương làm việc tại khu vực bị lấn chiếm

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát Khi lợi ích công được bảo vệ, sẽ được phát sóng vào 20 giờ 50 phút giờ tối Thứ Năm, ngày 27/8/2026 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam để cùng theo dõi quá trình giải quyết vụ việc thu hồi những phần đất công, những lối đi chung tưởng như đã thuộc sở hữu cá nhân sau nhiều năm sử dụng của VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng. 

Mây Quỳnh Anh