Nội dung cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” là kiến thức pháp luật có liên quan đến đối tượng thanh niên trong Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

leftcenterrightdel
 Các đội chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào cuộc thi.

Cuộc thi với mục đích tạo sân chơi kiến thức bổ ích, phong phú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên trong thực hiện pháp luật. Tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên Chi đoàn. Đồng thời, gắn việc tổ chức cuộc thi với việc thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên VKSND tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
Đội Phong trào đạt giải Nhất.
leftcenterrightdel
 Đội Tình nguyện đạt giải Nhì.
leftcenterrightdel
 Đội Tuyên truyền và Đội Xung kích đồng giải Ba.

Tham gia cuộc thi có 4 đội thi gồm Đội Phong trào, Đội Tuyên truyền, Đội Xung kích và Đội Tình nguyện, mỗi đội thi gồm 3 thành viên. Các đội trải qua 4 phần thi gồm Đoàn viên tự giới thiệu, Đoàn viên nhanh nhẹn, Đoàn viên tinh mắt và Đoàn viên thông thái.

Sau các phần thi đầy sôi nổi và kịch tính, Đội Phong trào đạt giải Nhất, Đội Tình nguyện đạt giải Nhì, Đội Tuyên truyền và Đội Xung kích đồng giải Ba.

Thùy Trang