Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Tại hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã trình bày tờ trình của Đảng ủy VKSND tối cao về việc bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị chiều ngày 21/2.

Trước đó, theo Đảng ủy VKSND tối cao cho biết, ngày 18/2/2020, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã có Quyết định số 2226-QĐ/ĐUK về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.  

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao về việc kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Kết quả của Hội nghị sẽ được gửi Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương xem xét, quyết định.

Liên quan đến việc kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020, trước đó, ngày 10/2, Đảng ủy VKSND tối cao cũng đã tổ chức Hội nghị tiến hành các bước thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Đắc Thái