Mới đây, TAND TP Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Bắt người trái pháp luật” liên quan đến nhiều thanh thiếu niên.

Các bị cáo gồm: Vũ Trọng Bình (SN 2006, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ), Trần Quang Hào (SN 2006, ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ), Phạm Đức Cường (SN 2006, ở xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên), Đỗ Đức Tâm (SN 2006, ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên), Đặng Thành Lập (SN 2006, ở xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên), Tô Tuấn Khanh (SN 2006, ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên), Bùi Khánh Duy (SN 2006, ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên), Đinh Thành Thịnh Vượng (SN 2007, ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên), Phạm Thanh Hoàng (SN 2007, ở xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP Thái Nguyên, các bị cáo đều là những đối tượng đã nghỉ học, không có nghề nghiệp, lười lao động. Các đối tượng trên sử dụng ứng dụng mạng xã hội thành lập nhóm để thông báo địa điểm chơi game, tụ tập thành nhóm lái xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, Vũ Trọng Bình có mâu thuẫn với Ngọ Minh T. (SN 2007, ở Xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) là học sinh trường Trung học phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Vào khoảng 09h15' ngày 15/8/2023, tại quán Bi-da nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Vũ Trọng Bình đã bàn bạc và rủ Hào, Cường, Tâm, Lập, Dương, Khanh, Vượng, Duy, Huy Hoàng, Thanh Hoàng cùng tham gia việc bắt và đánh Ngọ Minh T.

Khoảng 10h35' cùng ngày, Vũ Trọng Bình cùng nhóm đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô đến quán tạp hóa thuộc tổ 02, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên (trước cổng trường Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc) uy hiếp, dùng vũ lực bắt Ngọ Minh T. lên xe mô tô. Sau đó, nhóm đối tượng di chuyển đến gầm cầu vượt đoạn thuộc xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tại đây Bình quan sát xung quanh thấy không có nhà dân, không có camera giám sát nên đã ra hiệu cho cả nhóm dừng xe lại, yêu cầu T. xuống xe. Ngay sau đó, Dương, Bình, Duy, Khanh, Tâm và Phạm Thanh Hoàng lao vào dùng tay đấm vào đầu, dùng chân đá liên tiếp vào bụng của T., những người còn lại đứng xem. Còn Vượng sử dụng điện thoại di động quay phim lại. Nhóm của Bình đánh T. khoảng 5 phút thì mới dừng lại. Hậu quả, T. bị sưng nề vùng mặt.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định Vũ Trọng Bình tham gia đồng phạm với vai trò là người chủ mưu, khởi xướng, các bị can còn lại tham gia đồng phạm với vai trò giúp sức.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị của đại diện VKSND TP Thái Nguyên, Thẩm phán Chu Thị Bích Hiền xác định hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trọng Bình 18 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 18 tháng tù tại bản án ngày 21/9/2023 của TAND TP Thái Nguyên về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Bình phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 36 tháng tù.

Bị cáo Trần Quang Hào nhận mức án 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt 21 tháng tù tại bản án ngày 21/9/2023 của TAND TP Thái Nguyên về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 26 tháng tù tại bản án ngày 17/10/2023 của TAND TP Sông Công về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng mức hình phạt chung của 3 bản án đối với bị cáo Trần Quang Hào là 65 tháng tù.

Các bị cáo Đỗ Đức Tâm, Lê Trọng Dương bị tuyên phạt 12 tháng tù, Tô Tuấn Khanh 15 tháng tù, Phạm Đức Cường, Đặng Thành Lập, Bùi Khánh Duy mỗi bị cáo 12 tháng tù treo, thời gian thử thách là 24 tháng.

TAND TP Thái Nguyên đã tuyên phạt các bị cáo hình phạt thích đáng và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có bản tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác.

Trọng Tài- Hoàng Anh