Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi rút kinh nghiệm và trao giải cuộc thi.

Trước đó, sáng 7/7, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc thi theo hình thức thi viết. Trên cơ sở một bản án hoặc quyết định dân sự sơ thẩm, các thí sinh sử dụng công cụ AI để hỗ trợ phát hiện vi phạm, phân tích nội dung vụ việc và đề xuất hướng xử lý. Thông qua bài thi, Ban Tổ chức đánh giá khả năng khai thác AI, đồng thời xem xét năng lực phân tích, vận dụng pháp luật và tư duy nghiệp vụ độc lập của từng thí sinh.

Cuộc thi thu hút 224 thí sinh là lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức thuộc 13 VKSND khu vực tham gia, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực chủ trương chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Viết Sơn, Trưởng phòng 15 VKSND tỉnh thông báo kết quả Cuộc thi.

Trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, một trong những khâu công tác trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát, khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. Đặc biệt, sau khi thực hiện thẩm quyền mới với 100% án dân sự sơ thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND khu vực, yêu cầu đặt ra đối với Kiểm sát viên là phải nghiên cứu khối lượng lớn hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật, án lệ và các tài liệu liên quan.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ Kiểm sát viên và công chức trong việc rà soát hồ sơ, tổng hợp thông tin, phát hiện các vấn đề cần quan tâm, tra cứu quy định pháp luật, gợi mở hướng nghiên cứu và tiếp cận vụ án. Việc khai thác hiệu quả AI góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Đăng Cường, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8; đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu rút kinh nghiệm Cuộc thi.

Phát biểu rút kinh nghiệm Cuộc thi, đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận tinh thần học tập, nghiên cứu, đổi mới của đội ngũ lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức. Bên cạnh đội ngũ Kiểm sát viên, nhiều công chức, chuyên viên mới được tuyển dụng cũng tích cực đăng ký tham gia và đạt kết quả tốt, góp phần tạo môi trường học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động kiểm sát. 

Bên cạnh ưu điểm, đồng chí Lê Đức Sơn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Nguyên nhân của những tồn tại là do việc AI trong hoạt động kiểm sát vẫn là lĩnh vực mới, chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), phương pháp khai thác, kiểm chứng và sử dụng kết quả do AI cung cấp trong hoạt động nghiệp vụ; Một số Kiểm sát viên chưa nghiên cứu kỹ đề thi, chưa nắm vững quy định của pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật dân sự; còn phụ thuộc vào kết quả do AI cung cấp, chưa kiểm chứng, đối chiếu với quy định của pháp luật và chưa chuyển hóa thành quan điểm nghiệp vụ của mình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất.

Qua kết quả cuộc thi, VKSND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm. Đối với lãnh đạo VKSND khu vực, cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ; khuyến khích Kiểm sát viên nghiên cứu, khai thác AI để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế bảo mật. Đồng thời, lồng ghép nội dung ứng dụng AI trong các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt nghiệp vụ hằng tháng; tăng cường trao đổi về kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), phương pháp khai thác, kiểm chứng và sử dụng kết quả do AI cung cấp trong hoạt động kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Xuân Thoan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao giải Nhì cho các thí sinh.

Đối với Kiểm sát viên và công chức, cần chủ động nghiên cứu Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm, vận dụng đúng căn cứ pháp luật trong hoạt động kiểm sát. Mọi thông tin, căn cứ pháp luật và nhận định do AI cung cấp đều phải được kiểm tra, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành trước khi sử dụng; đồng thời phải chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá và chuyển hóa kết quả do AI hỗ trợ thành quan điểm nghiệp vụ độc lập của Kiểm sát viên, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung sử dụng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao giải Ba cho các thí sinh.

Lãnh đạo VKSND tỉnh cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là mỗi Kiểm sát viên cần xác định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy pháp lý, bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm cá nhân của người thực hành quyền kiểm sát. Chất lượng công tác kiểm sát vẫn phụ thuộc quyết định vào trình độ chuyên môn, khả năng phân tích, đánh giá chứng cứ và việc vận dụng đúng các quy định của pháp luật của mỗi Kiểm sát viên. Việc ứng dụng AI cần được thực hiện một cách khoa học, có chọn lọc, bảo đảm khách quan, chính xác, góp phần xây dựng nền kiểm sát hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao giải Khuyến cho các thí sinh.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tỉnh chụp ảnh cùng các thí sinh đạt giải.

Đinh Huê