Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu khai mạc.

Hội nghị nhằm mục đích tạo diễn đàn quốc tế để người đứng đầu cơ quan Kiểm sát, Công tố các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương và đa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

leftcenterrightdel
 Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc đã chứng minh được giá trị tích cực, là diễn đàn quan trọng để những người đứng đầu cơ quan viện kiểm sát, viện công tố trong khu vực gặp gỡ trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác và chung tay giải quyết những thách thức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao.
leftcenterrightdel
Phát biểu tại Hội nghị, đề cập đến việc lựa chọn chủ đề của Hội nghị là "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia", đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, quyết tâm của Việt Nam là đẩy mạnh mẽ hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của mỗi nước, mỗi quốc gia và khu vực.
leftcenterrightdel
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc nhấn mạnh, tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia trở thành vấn đề nan giải mang tính quốc tế, diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự trong khu vực; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân các nước; đe dọa an ninh, sự phát triển của các quốc gia. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành nhận thức chung cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn đại biểu Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc đã trình bày tham luận, chỉ ra thách thức của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực; chia sẻ những thành công, khó khăn và thực tiễn của mỗi nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; đề xuất các giải pháp, biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tiến vào phòng Hội nghị.
leftcenterrightdel
  Các đại biểu đứng dậy vỗ tay chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao bước vào phòng Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (phải) và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tại Phiên khai mạc.
leftcenterrightdel
Từ trái qua phải: đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc và ngài Amnat Jedcharoenruk, Tổng Chưởng lý Vương quốc Thái Lan.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh Phiên khai mạc.
leftcenterrightdel
 Bà Chea Lang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia (trái) và ngài Ahmad Isa, Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng chưởng Vương quốc Brunei tại Phiên khai mạc.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Phiên khai mạc.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu đoàn VKSND tối cao Việt Nam tham dự Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Phiên họp toàn thể.
leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND tối cao do đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì Phiên họp toàn thể.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu đoàn VKSND tối cao Việt Nam tại Phiên họp toàn thể.
leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND Trung Quốc do đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng làm Trưởng đoàn tại Phiên họp toàn thể.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Xayxana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Wong Yuen Kuai Lucien, Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa Singapore phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Ahmad Isa, Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng chưởng Vương quốc Brunei phát biểu tham luận tại Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Bà Mariza O. Delos Santos Jaugan, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Amnat Jedcharoenruk, Tổng Chưởng lý Vương quốc Thái Lan phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Narendra Jatna, Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Bà Dato’ Suzana binti Atan, Phó Tổng Chưởng lý Malaysia phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Lam Ting Kwok Paul, Trưởng Cơ quan Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Ngài Ip Son Sang, Viện trưởng Viện kiểm sát Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, Trung Quốc phát biểu tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu bế mạc Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
  Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc hoàn thành việc ký Tuyên bố chung.
Hồng Nguyên - Trần Tùng