Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát/Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 được tổ chức tại Hà Nội, với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón đồng chí Xayxana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trần Tùng.

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát/Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc là cơ chế Hội nghị thường niên được tổ chức theo sáng kiến của VKSND tối cao Trung Quốc và Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN từ năm 2004.

Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm thiết lập một diễn đàn quốc tế đa phương để lãnh đạo Viện kiểm sát/Viện công tố các nước trong khu vực có cơ hội hội kiến, tiếp xúc đa phương và song phương nhằm tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón Ngài Wong Yuen Kuai Lucien, Tổng Chưởng lý Singapore cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trần Tùng.

Trong bối cảnh thế giới đang từng bước tiến sâu vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các hình thức tội phạm mới liên quan đến công nghệ xảy ra ngày càng nhiều, việc kịp thời giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia là mối quan tâm chung của các nền tư pháp trên thế giới nói chung, các nước ASEAN và Trung Quốc nói riêng.

Quyết tâm của Việt Nam là đẩy mạnh hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của mỗi nước, mỗi quốc gia và khu vực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trần Tùng.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 6/12/2023, với số lượng đại biểu tham dự khoảng 150 đại biểu đến từ VKSND dân tối cao Trung Quốc, Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Viện kiểm sát khu hành đặc biệt chính Ma Cao, cùng các đoàn Viện kiểm sát, Viện công tố 9 nước thành viên ASEAN.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan như: Bộ Công an, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước…

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo VKSND tối cao và đại diện Ban tổ chức đón các đoàn Viện kiểm sát/Viện công tố các nước tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón Ngài Wong Yuen Kuai Lucien, Tổng Chưởng lý Singapore cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trần Tùng.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón đồng chí Xayxana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trần Tùng.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Vụ 13, VKSND tối cao đón Ngài Ahmad Isa, Tổng Chưởng lý Vương quốc Brunei cùng Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài.
leftcenterrightdel
  Đoàn Cơ quan Tổng Chưởng lý Vương quốc Thái Lan.
leftcenterrightdel
 Đoàn cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia.
leftcenterrightdel
 Đoàn Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia.
leftcenterrightdel
 Đoàn Cơ quan tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc.
leftcenterrightdel
Đoàn Viện kiểm sát Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, Trung Quốc.

Hồng Nguyên - Trần Tùng