Dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Long Biên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Vi Văn Long – nguyên Tổng cục phó Tổng cục An ninh nhân dân; Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc; Thiếu tướng Trần Anh Vũ – Phó giám đốc Học viện ANND.
Thiếu tướng Lê Văn Bảy – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu – Trưởng Ban liên lạc Hội cán bộ hưu trí Công an Lai Châu và Điện Biên tại Hà Nội chủ trì buổi Lễ.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, từng có thời gian công tác tại Công an tỉnh Điện Biên và Lai Châu; đại diện các sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện ANND quê ở Điện Biên và Lai Châu…
    |
 |
Các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Danh Vỵ |
Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Văn Bảy – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu – Trưởng Ban liên lạc Hội cán bộ hưu trí Công an Lai Châu và Điện Biên tại Hà Nội nhấn mạnh: Lai Châu và Điện Biên (trước là tỉnh Lai Châu chia tách năm 2004) là hai tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn xung yếu, chiến lược về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm trước đây, địa bàn, giao thông chia cắt. Trình độ dân trí hạn chế, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn...
Từ Hà Nội lên Lai Châu phải mất 3 thậm chí 7 ngày đường, từ tỉnh xuống các huyện xa xôi như Mường Tè dài hơn 200km, từ huyện lỵ xuống các xã bản hầu hết phải đi bộ. An ninh trật tự phức tạp, tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, từng xảy ra nhiều vụ xưng vua, nổi phỉ, tuyên truyền gây mất đoàn kết dân tộc…
    |
 |
Đồng chí Trịnh Long Biên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh Danh Vỵ |
Khó khăn, vất vả như vậy nhưng đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ sau khi tốt nghiệp các trường CAND đã xung phong tình nguyện lên Lai Châu và Điện Biên công tác, dành cả tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Quá trình công tác, chiến đấu nhiều cán bộ chiến sĩ đã lập công xuất sắc, được vinh danh bằng các phần thưởng Huân chương, Huy chương, bằng khen, giấy khen; nhiều đồng chí đã phấn đấu được Đảng, Nhà nước, ngành CAND giao giữ các trọng trách quan trọng. Trong số đó có 19 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng...
    |
 |
Thiếu tướng Lê Văn Bảy – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu – Trưởng Ban liên lạc Hội cán bộ hưu trí Công an Lai Châu và Điện Biên tại Hà Nội phát biểu. Ảnh Danh Vỵ |
Tiêu biểu như Trung tướng Vi Văn Long – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Đậu Quang Chín – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Trần Duân, Thiếu tướng Lê Văn Bảy – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc, Thiếu tướng Trần Anh Vũ – Phó giám đốc Học viện ANND đều có những năm tháng công tác tại Công an tỉnh Lai Châu cũ... Học viện ANND cũng là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Đồng thời địa bàn 2 tỉnh cũng là nơi "thử lửa" cho các thế hệ giảng viên của Học viện trong các chuyến tăng cường, thực tế tại cơ sở...
Nghỉ công tác nhưng chưa nghỉ việc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ từng công tác tại Công an tỉnh Lai Châu và Điện Biên vẫn tích cực tham gia công tác chính trị xã hội, công tác đoàn thể quần chúng, các phong trào ở địa bàn nơi cư trú, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra tạo sự sẻ chia, gắn kết chặt chẽ giữa các hội viên với nhau và đóng góp tích cực trong công tác chính trị, xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
    |
 |
Đồng chí Trịnh Long Biên tặng hoa chúc mừng Hội cán bộ hưu trí Công an tỉnh Điện Biên và Lai Châu tại Hà Nội. Ảnh Danh Vỵ |
    |
 |
Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Học viện ANND tặng hoa chúc mừng Hội cán bộ hưu trí Công an tỉnh Điện Biên và Lai Châu tại Hà Nội. Ảnh Danh Vỵ |
Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như về nguồn, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ gặp hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm An ninh trật tự; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngay sau khi biết tin về những thiệt hại do mưa lũ tại Điện Biên vừa qua, Hội đã quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ đồng bào…
    |
 |
Trung tướng Vi Văn Long – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng hoa và quà 2 sinh viên Học viện ANND và Học viện Cảnh sát nhân dân quê Điện Biên - Lai Châu có thành tích trong học tập. Ảnh Danh Vỵ |
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng xem bộ phim tài liệu ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Đồng chí Trịnh Long Biên và các đại biểu dự buổi Lễ đã phát biểu chia sẻ những hồi ức, kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng gắn bó tại vùng đất địa đầu biên viễn của Tổ quốc…
    |
 |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Danh Vỵ |