
Sau 5 ngày vận động, 2 chuyến xe của hội nông dân Hòa Vang đã vận chuyển xuống tổng cộng 6 tấn rau, củ, quả và gạo cho người dân phong tỏa Sơn Trà.(ảnh: LT)

Đây là số nông sản của bà con, hội viên nông dân 11 xã trên địa bàn huyện đóng góp.(ảnh: LT)

Theo đó, 113 chi hội trưởng đã tới từng nhà để gom rồi tập hợp về xã, xã sẽ chở xuống huyện để mang xuống đây. Những xã nào không có rau thì cùng nhau góp kinh phí mua rau từ các hợp tác xã.(ảnh: LT)

Bên cạnh đó, hội nông dân cũng đã vận động người nông dân vẫn tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn nông sản để phục vụ tại chỗ và có thể hỗ trợ cho nhân dân ở khu vực cách ly nói chung.(ảnh: LT)

Theo ông Huỳnh Tấn Bôn - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Vang, nhằm chia sẻ với người dân Sơn Trà, Hoà vang vận động toàn dân của huyện, nông dân, phụ nữ, hội viên chữ thập đỏ tham gia ủng hộ rau củ quả, nhu yếu phẩm… mong rằng với tấm lòng tình nghĩa của người dân cùng TP với nhau, góp phần cùng nhau vượt qua khó khăn.(ảnh: LT)

Sắp tới, nếu tình hình diễn biễn phức tạp, nông dân Hòa Vang tiếp tục hỗ trợ người dân Sơn Trà. (ảnh: LT)

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Sơn Trà Phạm Vũ Khánh Quyên chia sẻ, nhận được rau củ quả từ huyện Hòa Vang, thay mặt cá hộ gia đỉnh ở Sơn Trà thể hiện lòng biết đến nông dân, phụ nữ, hội viên chữ thập đỏ, mong rằng góp phần cùng địa phương trong vùng phong toả y tế vượt qua khó khăn. (ảnh: LT)

Hội chữ thập đỏ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân như mô hình “Bếp cơm 0 đồng”, hỗ trợ người dân, người già đơn thân, lực lượng trực chốt, trung bình mỗi ngày khoảng 1000 suất cơm, và 500 suất rau củ chia sẻ đến bà con trong khu cách ly. (ảnh: LT)

Cùng nhiều hoạt động tuy kênh nhỏ lẻ như hội Chữ thập đỏ huyện Đại lộc cũng tham gia hỗ trợ rau, cứ có rau thì sẽ gửi về, cùng kênh mạnh thường quân hỗ trợ tã, bỉm, sữa cho những gia đình có trẻ nhỏ… Tuy không nhiều, nhưng cũng góp phần nào giảm tải bớt khó khăn cho người dân. (ảnh: LT)