(BVPL) - Các chiến binh Taliban, bao gồm đơn vị đặc nhiệm Badri 313 với cờ trắng, đã tiếp quản sân bay ở Kabul, nơi từng triển khai 6.000 bĩnh sĩ Mỹ để bảo đảm an ninh trong chiến dịch di tản lịch sử, vài giờ sau khi lực lượng Hoa Kỳ cuối cùng rời khỏi Afghanistan khuya 30/8, sau 20 năm hiện diện quân sự. Quân đội Mỹ rời đi, để lại 73 máy bay, 70 xe bọc thép, các hệ thống phòng không C-RAM, tất cả được nói đều đã bị “phi quân sự hóa”, hoặc vô hiệu hóa. Nhiều ngày trước, Taliban đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ thuần túy về mặt kĩ thuật để vận hành sân bay ở Kabul mà không kèm theo binh sĩ, điều khiến Ankara ngần ngại cho đó là một hành động mạo hiểm. Hôm 31/8, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Taliban vẫn đang đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về chủ đề này trước khi vận hành trở lại sân bay ở Kabul.