Đây là tuyến đường có mật độ giao thông cao, công tác đảm bảo an toàn giao thông tối thiểu đều bị bỏ ngỏ.
Các điểm sụt lún đều không có biển báo, không rào chắn.
Máy móc thi công trên cả phần đường dân sinh đi lại.
Mặt đường tạm gồ ghề, khiến phương tiện chật vật di chuyển.
Dây điện phục vụ công trường dự án được chăng ngay sát đường di chuyển của người dân.
Tuyến đường tạm dài khoảng 300 m, nhưng không được bảo dưỡng thường xuyên.
Đất đá sẵn sàng đổ sập xuống đường lưu thông phía dưới.
Mặt đường tạm trơn trượt.
Không có người hướng dẫn, phân luồng giao thông.
Chông sắt dựng ngược ngay sát đường di chuyển của người dân.
Sở GTVT TP Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm.
Trên tuyến đê Hữu Đáy (đường Tỉnh 421, giáp ranh giữa huyện Phúc Thọ và huyện Quốc Oai, Hà Nội), việc thi công cống Tây Ninh và cống Thụy Đức đang khiến người dân qua đây gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Phóng sự liên quan
Báo Bảo vệ pháp luật