
Đông đảo người dân đến với lễ hội Đền Sóc xuân Giáp Thìn 2024.

Bảy thôn làng, đại diện cho bảy xã sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngày mở đầu hội chính.

Lễ rước voi chiến của người dân thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược.

Trầu cau do nhân dân thôn Đan Tảo (xã Đức Hoà) cung tiến.

Tương truyền rừng Đan, thôn Đan Tảo (xã Tân Minh) là nơi Thiên Tướng đã nghỉ chân uống nước ăn trầu, dậy bảo dân sinh những điều hay lẽ phải, nhắc nhở cho con cháu biết yêu thương, hiếu thuận, giúp nhân dân biết cấy cày.

Lễ vật thứ 6 được cung tiến tại lễ hội là cỏ voi.

Tục truyền rằng vào thời Hùng Vương thứ VI, trong khi đuổi đánh giặc Ân, Thánh Gióng cùng quân sĩ dừng chân tại thôn Yên Sào (xã Xuân Giang). Nhân dân thôn Yên Sào đã cùng với tướng sĩ của đội quân Thánh Gióng cắt cỏ, chặt chuối cho voi ngựa của Ngài ăn.

Nghi thức rước vị nữ tướng.

Để tỏ lòng biết ơn, nhân dân thôn Yên Tàng làm lễ rước tướng bái lạy, tạ ơn đức Thánh dẹp bỏ hận thù ngoại bang, mang lại thái bình thịnh vượng để muôn thế hệ con cháu được sống trong hòa bình, ấm no.

Lễ hội đền Sóc năm nay thu hút đông đảo khách thập phương.

Lễ phát lộc gồm giò hoa tre và trầu cau được tổ chức một cách văn minh, trật tự.

Sau phần lễ chính, người dân thập phương đổ về rất đông.

Theo thông tin của Ban quản lý khu Du lịch, Di tích đền Sóc Sơn cho biết, trong buổi sáng đã có hơn 10.000 người đến để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Thánh Gióng.