
Bước sang tháng 3, những tưởng mùa cúc họa mi đã tàn từ lâu. Vậy mà hiện nay giữa TP Đà Nẵng vẫn còn sót lại một vừa cúc họa mi nở muộn đang khoe sắc thu hút giới trẻ tới check-in. (Ảnh: LT)

Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceaelà. Thông thường, hoa nở vào thời điểm cuối thu và đầu đông (khoảng tháng 10-11 dương lịch) tại những nơi khí hậu lạnh như Đà Lạt hay Hà Nội. (Ảnh: LT)

Vườn hoa hơn 10.000 gốc trên diện tích 500 m2 nở trắng trong khu vườn của Trung tâm Công nghệ sinh học (Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. (Ảnh: LT)

Vườn cúc họa mi có diện tích 500m2, nằm trong khuôn viên đơn vị để phục vụ người dân, du khách đến tham quan. (Ảnh: LT)

Theo ông Nguyễn Quyết - Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật - Trung tâm Công nghệ sinh học TP Đà Nẵng, sau nhiều năm nghiên cứu và thuần giống, giờ đây, trung tâm có thể khẳng định cúc họa mi có thể trồng được vụ chính, cũng như trái vụ và có thể trồng được ở vùng khí hậu nắng nóng như Đà Nẵng.

Để tạo ra vườn cúc họa mi trái mùa, các kỹ sư đã áp dụng kỹ thuật bổ sung chiếu sáng để kéo dài sinh trưởng và chăm sóc đặc biệt cho hoa ra đúng thời điểm mong muốn, cánh đều và đẹp. Trung tâm cũng mong muốn chuyển giao giống hoa cho người dân cũng như du lịch thành phố. (Ảnh: LT)

Vườn cúc họa mi thu hút đông đảo người dân tới tham quan và check in. Năm nay là mùa vụ thứ 5, sức hút vườn cúc họa mi vẫn không hề giảm, mỗi mùa trung tâm thu hút hàng chục nghìn người tới tham quan. (Ảnh: LT)

Lá cúc họa mi có phiến xẻ thùy và dáng đầu lá hơi nhọn. Mang màu xanh nổi bật nhưng mặt dưới có sự nhạt màu hơn, bề mặt lá nhám. (Ảnh: LT)

Thân cúc họa mi nhỏ, mỏng manh nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại ngập tràn sức sống và sự dẻo dai. Thân tuy nhỏ nhưng lại vườn cao và có rất nhiều nhánh nhỏ mọc ra, dù thế cũng không hề rối mắt mà vẫn giữ được nét thanh thoát. (Ảnh: LT)

Giới trẻ Đà Nẵng đổ xô đến check-in vườn cúc họa mi tuyệt đẹp. (Ảnh: LT)

Quanh khu vực vườn hoa cũng bố trí các biển cảnh báo người dân không hái hoa, bẻ cành để giữ gìn không gian chung. (Ảnh: LT)

Ngoài cúc họa mi, năm nay Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng cũng ươm trồng thành công 200 m2 hoa cánh bướm, chủ động được thời điểm ra hoa. (Ảnh: LT)

Nhiều em nhỏ thích thú khi được ba mẹ dẫn tới tham quan vườn hoa. (Ảnh: LT)

So với những vụ hoa trước đó, cúc họa mi năm nay sinh trưởng tốt hơn, hoa nở đều và đẹp hơn do thời tiết thuận lợi. (Ảnh: LT)

Hoa có những cánh trắng, tỏa ra như hình nan hoa quanh nhụy vàng. Loài hoa này còn được coi là hoa báo đông vì nở vào cuối thu, đầu đông (khoảng tháng 10-11), mùa trái vụ khoảng tháng 2 -3. (Ảnh: LT)

Hoa nở trái mùa nhưng rất đều và đẹp không kém gì vụ chính. (Ảnh: LT)

Thời gian sinh trưởng và phát triển của cúc họa mi trái mùa sẽ dài hơn khoảng 1 tháng so với bình thường. (Ảnh: LT)

Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì vườn cúc và mở cửa miễn phí phục vụ người dân, tạo điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho người dân để phát triển giống hoa này. (Ảnh: LT)

Vườn hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách miễn phí, liên tục cho đến khi hoa tàn. Trung tâm cũng bố trí thêm 2 luống hoa để bán cho người dân có nhu cầu với giá 20.000 đồng/cây hoặc 50.000 đồng/chậu. (Ảnh: LT)

Cúc họa mi là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, sự mong manh và thuần khiết. (Ảnh: LT)

Giới trẻ Đà Nẵng đổ xô đến check-in vườn cúc họa mi tuyệt đẹp. (Ảnh: LT)

Giới trẻ Đà Nẵng đổ xô đến check-in vườn cúc họa mi tuyệt đẹp. (Ảnh: LT)