
Cúc họa mi là loại hoa sớm nở chóng tàn, nắm bắt được điều đó, những ngày này giới trẻ luôn tìm đến những vườn cúc họa mi để chụp ảnh kỷ niệm.

Vườn cúc họa mi rộng gần 300m2 nằm trong khuôn viên trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Đà Nẵng ̣ ̣(quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Đây là lần thứ hai, vườn cúc họa mi trong khuôn viên đơn vị này đua nở trước sự hào hứng của đông đảo người dân, du khách. So với đợt hoa lần trước vào cuối năm 2019, lần này cúc họa mi nở đều, đẹp hơn.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ, cúc họa mi là loài hoa đẹp, thường chỉ được trồng ở Hà Nội. Với nhiệm vụ được giao nghiên cứu và thử nghiệm các giống mới. Từ năm 2019, Trung tâm Công nghệ sinh học đã nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cúc họa mi ngay tại trung tâm với quy mô trồng thử nghiệm 10.000 cây.

Vườn hoa là địa điểm hấp dẫn giới trẻ tới check-in.

Không chỉ giới trẻ tới ngắm, chụp ảnh, mà nhiều người ở tuổi trung niên cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng có mùi hương của loài hoa này.

Vẻ đẹp rạng rỡ của thiếu nữ bên vườn hoa cúc họa mi khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng xao xuyến.

Nhiều người tranh thủ dịp này, diện áo dài, váy vóc, đứng bên cúc họa mi chụp ảnh kỷ niệm. Sự e ấp, dịu dàng của các cô gái kết hợp với sự tinh khôi của cúc họa mi tạo nên vẻ đẹp say lòng người

Vườn hoa còn là địa điểm hội bạn thân check in, lưu giữ kỉ niệm tình bạn cùng với nhau.

Những nụ hoa chấm nhỏ li ti điểm xuyến trên nền lá xanh đậm bắt đầu nở bung như một thảm nhung trắng muốt, đẹp ngút ngàn.

Vào một ngày đẹp trời xen lẫn chút se lạnh, người ta càng dễ bị cúc họa mi hớp hồn rồi đắm chìm trong những thảm hoa trắng vàng rực rỡ.

Hiện tại, trung tâm đã ươm giống thành công vườn cúc họa mi trái vụ bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, cho biết, chúng tôi đã chủ động trồng cúc hoạ mi ra hoa vào đầu xuân. Thông thường mùa ra hoa vào đầu đông, khoảng tháng 10-11 dương lịch, tuy nhiên hiện tại hoa đã nở đều vào dịp đầu xuân, sau Tết, là thời điểm trái mùa.