(BVPL) - Chợ Tam Tiến thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là chợ hải sản họp rất sớm từ khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ sáng và kết thúc khi bình minh ló dạng nơi đầu con sóng.

Sở dĩ chợ họp sớm như vậy là vì ngư dân thường đi đánh cá về rất sớm. Ngày hôm trước những người ngư dân sẽ ra khơi lúc tầm 3 giờ chiều ngày hôm trước và về lại đất liền khoảng 3 giờ, 4 giờ sáng hôm sau. Người nhà, thương lái cũng bắt đầu tụ họp để mua bán được những loại hải sản tươi ngon nhất.

Chợ Tam Tiến đã tồn tại hơn 15 năm. Ngày xưa, đây chỉ đơn thuần là nơi tàu thuyền cập bến. Về sau khi số lượng tàu đánh cá tăng lên, thương lái cũng tập trung nhiều hơn tạo nên khu chợ nhộn nhịp. Xưa kia, mặt hàng buôn bán chủ yếu ở đây là hải sản. Bây giờ thì đã đa dạng các loại hàng hóa hơn.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ Hà Vũ Linh đã bắt được những nét đẹp của chợ này qua ống kính của mình.