
Làng rau Trà Quế được hình thành từ thế kỷ XVI, cách trung tâm phố cổ Hội An 3km về hướng Đông Bắc và thành phố Đà Nẵng hơn 20km về phía Nam.

Làng rau Trà Quế mang tính chất đặc thù của một đảo sông gần biển, được bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, có khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng tươi tốt.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người nông dân sáng tạo và phát triển nghề trồng rau theo phương thức hữu cơ lâu đời.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề trồng rau tại làng rau Trà Quế.

Thương hiệu rau Trà Quế đã lan tỏa khắp nơi, trở thành một phần đặc trưng của ẩm thực Hội An và xứ Quảng.

Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Người làng Trà Quế chăm chút từng luống rau qua nhiều thế hệ.

Với định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững của Hội An, làng Trà Quế ứng dụng mô hình làng du lịch dựa vào cộng đồng với nhiều hoạt động: “một ngày làm nông dân Trà Quế”, “dạy nấu ăn và thưởng thức ẩm thực”, dịch vụ lưu trú homestay…

TP Hội An đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về kinh tế, xã hội và phát triển du lịch tại làng rau Trà Quế: phát triển làng nghề, các mô hình sản xuất mới, hỗ trợ vốn, giống ... tạo điều kiện cho nông dân tái sản xuất.

Phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh du lịch làng nghề cũng như các sản phẩm rau Trà Quế...

Làng Trà Quế hiện có 202 hộ dân tham gia hoạt động trồng rau với 326 lao động trực tiếp trên diện tích 18 hecta đất canh tác, mang lại thu nhập ổn định.

Là một không gian bình dị với những cánh đồng rau xanh mát, làng rau Trà Quế Hội An mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái, đưa bạn về một thời thơ ấu bình yên.

Làng rau Trà Quế thu hút rất đông khách du lịch, đặc biệt du khách nước ngoài rất thích tới đây trải nghiệm cuốc đất, trồng rau,...

Tại làng Trà Quế, các di tích mang tính lịch sử như: giếng đá Chăm, miếu Thổ thần, miếu Ngũ hành, mộ ông Nguyễn Văn Điển… hay lễ cúng Cầu Bông cùng các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa ẩm thực đang được bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả, là minh chứng cho quá trình phát triển lâu đời của làng.

Tại làng Trà Quế, các di tích mang tính lịch sử như: giếng đá Chăm, Miếu Thổ thần, Miếu Ngũ hành, Mộ ông Nguyễn Văn Điển, … hay Lễ cúng Cầu Bông cùng các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa ẩm thực đang được bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả.

Làng rau Trà Quế (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là Làng Du lịch tốt nhất năm 2024.

Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” của UN Tourism được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.

Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải phải có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.