
Hội thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng video clip bài hát truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh: LT)

Các đại biểu tham dự hội thi.

Thành viên Ban giám khảo của hội thi.

Cuộc thi có sự tham gia của 6 đội thi, mỗi đội 4 thành viên là công chức, người lao động VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng gồm: đội Chính trực, đội Công tố, đội Công Minh, đội Khiêm tốn, đội Khách quan, đội Thận trọng.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ cấp trên, các thành viên các đội thi đã chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ sau giờ làm cùng nhau trao đổi, thảo luận, tập trung nghiên cứu tài liệu, xây dựng, hoàn thiện video clip bài hát tuyên truyền, với nội dung giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; giới thiệu thành tựu, hình ảnh hoạt động của VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng; nêu gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu của đơn vị; tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động của ngành kiểm sát.

Chăm chú theo dõi phần thi của các đội thi.

Phần thi của đội thi Chính trực. (Ảnh: LT)

Tranh thủ ôn bài trước khi thi.

Đội Chính trực trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các đội thi

Phần thi trình chiếu video clip bài hát của đội thi Công tố. (Ảnh: LT)

Phần trình chiếu video clip của đội Công tố.

Điểm nhấn của cuộc thi là khuyến khích công chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng AI phục vụ công tác chuyên môn và tuyên truyền; tạo ra các sản phẩm truyền thông số có chất lượng; góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phần trả lời câu hỏi của đội Công tố.

Phát biểu khai mạc hội, đồng chí Bùi Thị Hải - Viện trưởng VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng chia sẻ, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu thiết thực đối với mỗi cơ quan, đơn vị. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, AI là công cụ hỗ trợ đắc lực trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đồng thời mở ra nhiều cơ hội ứng dụng vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội thi hôm nay không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, văn nghệ hay một sân chơi sáng tạo hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong toàn đơn vị, là dịp để công chức của đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những ý tưởng mới, những cách làm hay trong việc ứng dụng AI phục vụ công tác tuyên truyền, ừng bước đưa công nghệ vào thực tiễn hoạt động của ngành Kiểm sát.

Trong thời gian gần 2 tháng chuẩn bị, điều dễ nhận thấy là các đội thi đều hết sức nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao. Các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, có nội dung phong phú, bám sát chủ đề, đúng định hướng tuyên truyền, bảo đảm quy cách về thời lượng, hình ảnh, âm thanh, ứng dụng linh hoạt các phần mềm, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng video clip bài hát truyền thống...

Các thành viên đội thi thảo luận trả lời các vấn đề Ban giám khảo nêu ra. (Ảnh: LT)

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Công tố và đội Thận trọng. (Ảnh: LT)

Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho đội Khách quan.(Ảnh: LT)

Đồng chí Bùi Thị Hải - Viện trưởng VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc hội thi.

Ban tổ chức đã trao giải Ba cho đội Chính trực. (Ảnh: LT)

Ban tổ chức đã trao giải Khuyến Khích cho đội Công minh và đội Khiêm tốn. (Ảnh: LT)